Với vị trí thứ 5 cùng khoảng cách 8 điểm so với hai đội đang xếp chót bảng, SLNA tự tin hướng đến những mục tiêu khả quan hơn ở lượt về. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh yên tâm hơn về tương lai. Kinh phí ăn ở, thi đấu và lương bổng của toàn đội vẫn phụ thuộc phần lớn vào ngân sách tỉnh trong lúc bản hợp đồng tài trợ chính với Tổng Công ty Lắp máy VN Lilama vẫn bị “treo”.
Chưa khi nào người hâm mộ xứ Nghệ lại trông đợi một mối lương duyên giữa đội bóng nhà với nhà tài trợ giàu tiềm lực kinh tế Lilama nhiều như lúc này. Sau vài mùa bóng gồng mình chịu đựng khó khăn về mọi mặt, SLNA đứng trước cơ hội giành thành tích cao ở mùa bóng này cho dù lực lượng đa phần là những gương mặt trẻ. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Huy Hoàng, các cầu thủ SLNA thể hiện một lối chơi máu lửa và đó là nhân tố giúp thầy trò ông Thịnh “đen” đứng vững tại V-League năm nay. Vì thế, nếu Lilama “chịu” rót tiền để đội bóng xứ Nghệ mua sắm thêm ngoại binh trước giai đoạn lượt về, SLNA thêm hy vọng tạo nên một cuộc đột phá đầy bất ngờ cho những vòng đấu khắc nghiệt sắp tới.
Đáng tiếc, mọi thứ đến lúc này vẫn chưa đi tới đâu bởi dường như giữa những nhà lãnh đạo của Lilama với phía SLNA vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong việc giúp đôi bên cùng có lợi. Đó là lý do khiến hai bên vẫn chần chừ, đồng nghĩa trước mắt SLNA vẫn phải tự chạy ăn từng bữa để đủ sức chinh chiến ở V-League.
Bình luận (0)