xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hazard khiến M.U, Man City tiếc nuối

Đông Linh (theo Daily Mail)

(NLĐO) – Chứng kiến màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của Eden Hazard trong màu áo Chelsea rạng sáng 4-2, không chỉ kẻ chiến bại Man City mà cả Man United cũng phải ngẩn người nuối tiếc vì đã bỏ qua "viên ngọc quý" người Bỉ.

Mùa hè 2012, cả hai “đại gia” thành Manchester đều tham gia cuộc chiến giành chữ ký của Eden Hazard nhưng rồi cả Man City lẫn Man United (M.U) lần lượt bỏ cuộc. Bỏ công theo đuổi Hazard rất lâu nhưng cuối cùng, HLV Alex Ferguson chê tiền vệ trẻ người Bỉ quá “nhỏ con, mảnh khảnh”, e không đủ thể lực để chơi bóng ở Giải Ngoại hạng Anh dù những điểm mạnh về chuyên môn của anh là không thể bàn cãi. Để rồi khi phải cân nhắc, chọn lựa, M.U đã quyết định chọn Shinji Kagawa mà bỏ qua Hazard.

 

 

Man United đã chọn Kagawa thay vì Hazard mùa hè 2012

Man United đã chọn Kagawa thay vì Hazard mùa hè 2012

 

Vấn đề của Hazard tại Man City lại khác hẳn. HLV Roberto Mancini và các trợ lý của ông thời bấy giờ cũng hoàn toàn bị thuyết phục bởi khả năng chuyên môn của anh nhưng lại “chùn bước” trước khoản phí chuyển nhượng mà phía CLB Lille (Pháp) đòi hỏi, ước tính lên đến 32 triệu bảng! Một nguồn tin thân cận của Man City tiết lộ: “Hazard là mục tiêu săn đuổi quan trọng nhất của CLB nhưng phí chuyển nhượng quá cao cho một cậu bé người Bỉ đang thi đấu ở một giải không đòi hỏi quá nhiều yêu cầu như Premier League! Chelsea đã chấp nhận chơi canh bạc đắt đỏ này nhưng Man City thì không thể. Hazard khi đó chưa chứng tỏ được nhiều”.

Ở thời điểm tháng 5-2012, tức ngay khi đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, Man City có nhiều yêu cầu rất cao nên không sẵn lòng “rước” về một cậu bé với giá chuyển nhượng cao chất ngất. M.U chỉ để sẩy danh hiệu vô địch vào phút chót của mùa giải vào tay kình địch cùng thành phố nên khá cay cú. Kagawa khi ấy cũng không phải là chọn lựa tồi cho “Quỷ đỏ” nhưng việc bị “thất sủng” dưới quyền ông thầy mới David Moyes một thời gian dài, cộng thêm bị chấn thương hành hạ khiến cho những ai đặt kỳ vọng vào tiền vệ người Nhật Bản này thêm tiếc nuối với “thương vụ” Eden Hazard.

 

 

Hazard (giữa) tỏa sáng trong trận đại chiến với Man City

Hazard (giữa) tỏa sáng trong trận đại chiến với Man City

 

Trong trận derby nước Anh rạng sáng 4-2, Hazard cho thấy anh xứng đáng với từng xu mà Chelsea bỏ ra. Màn trình diễn chói sáng của tiền vệ người Bỉ đã hoàn toàn lấn át các đối thủ tên tuổi khác như Yaya Toure, David Silva phía Man City, góp phần thổi bay giai thoại vừa được thêu dệt nên xung quanh thành tích mang tính hủy diệt của đoàn quân Man City tại “miền đất dữ” Etihad. Khi Man City thiếu vắng cầu thủ kiến thiết Fernandinho ở giữa sân, Hazard đã chiếm lĩnh không gian nơi này, liên tiếp tung ra những đường bóng kiến tạo “chết chóc” cho đồng đội quấy phá khung thành đối phương. Bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 32 cũng có dấu ấn rất lớn của Hazard khi anh di chuyển từ trung lộ ra hành lang phải trước khi tung ra pha căng ngang thuận lợi cho Ramires dứt điểm, tạo cơ hội cho Ivanovic băng lên ghi bàn ngay sau đó.

Chỉ mới bước sang tuổi 23 hồi tháng trước, Hazard đã chinh phục được ông thầy khó tính Jose Mourinho, người đã chỉ ra rằng anh đang tự tạo cho mình những cơ hội không thể tuyệt hơn để từng bước đặt chân vào hàng ngũ của các siêu sao thế giới như Ronaldo và Messi. Tất nhiên, Hazard cần có thêm thời gian để rèn luyện và hoàn thiện mình trước khi có thể sánh bước với các danh thủ đàn anh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo