Việc HLV Rodgers bầu chọn danh hiệu trên là hoàn toàn xứng đáng khi ở mùa trước, Liverpool của ông chỉ xếp thứ 7 và mất suất dự cúp châu Âu. Ở giai đoạn đầu của mùa giải năm nay, Liverpool cũng không quá nguy hiểm và nhiều người đã nghĩ họ khó lòng tranh chấp ngôi vô địch. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, HLV Rodgers đã giúp The Kop chơi xuất thần và leo lên đứng đầu bảng xếp hạng trong thời gian dài. Tuy nhiên, ở những vòng đấu cuối, họ đã vuột mất cơ hội giành ngôi vô địch sau 24 năm chờ đợi.
Điều đáng chú ý cuộc bầu chọn này là HLV Pellegrini không có tên trong tốp 3 HLV xuất sắc nhất dù vừa giúp Man City đoạt chức vô địch Premier League. Đứng thứ 2 và thứ 3 sau HLV Rodgers lần lượt là Toni Pulis (Crystal Palace) và Roberto Martinez (Everton). Ngoài ra, ông Pulis còn giành luôn danh hiệu HLV xuất sắc nhất Premier League.
Dù không giành được danh hiệu cao nhất dành cho tập thể nhưng Liverpool hầu như thâu tóm hết các danh hiệu cá nhân. Tuần trước, tiền đạo Luis Suarez đã giành được hat-trick danh hiệu gồm: 2 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp và Hiệp hội Nhà báo thể thao Anh bình chọn cùng giải Bàn thắng của năm dành cho cú poker vào lưới Norwich. Suarez cũng là Vua phá lưới ở mùa giải năm nay với 31 bàn thắng.
Bình luận (0)