xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hòa U23 Hàn Quốc, tuyển VN giành hạng ba VFF Cup 2012

Đào Tùng - Ảnh: Quang Liêm

(NLĐO)- Bàn thắng của Văn Quyết giúp tuyển Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc 1-1 tối 28-10, khép lại VFF Cup 2012 với vị trí thứ 3 để tự tin hướng đến AFF Cup 2012.

Buộc phải giành chiến thắng với ba bàn cách biệt mới có thể nghĩ đến việc đoạt cúp, nhiệm vụ dường như quá nặng với ĐTVN nhất là khi họ phải đương đầu với đối thủ cực mạnh là U23 Hàn Quốc.
 

img

Tiếp tục thay đổi đến 8 vị trí trong đội hình xuất phát, trong đó, thủ môn Hồng Sơn và tiền đạo Việt Thắng được góp mặt lần đầu tiên tại giải, có vẻ như HLV Phan Thanh Hùng đang toan tính đến một nước cờ táo bạo là dùng những vị trí tốt nhất cho trận đấu mang tính quyết định đến toàn cục.  

Nước cờ này sớm phát huy tác dụng khi các cầu thủ chủ nhà nắm được quyền kiểm soát thế trận và liên tục tung ra những pha tấn công từ nhiều hướng, nhắm thẳng về khung thành của Hwang Sung-min. Mới phút thứ 3, Trọng Hoàng tung ra cú sút thăm dò ngoài 20 mét, bóng đi nhanh nhưng không đủ lực và độ hiểm để khuất phục thủ môn đội bạn. Phút 19 rồi 31, tiền vệ người Nghệ An này tiếp tục tung ra những cú sút đầy uy lực nhưng cơ hội vẫn chưa đến với đội chủ nhà khi thủ môn Hwang Sung-min luôn là người chiến thắng.
 

img

Tình huống đáng kể nhất trong hiệp đấu thứ nhất về phía đội tuyển VN là pha bóng tấn công phút 26. Quốc Anh có đường chuyền lật cánh cho Thành Lương và bóng được trả ngược vào trung lộ, nơi Việt Thắng băng lên đúng tầm. Cú sút của tiền đạo này khẽ chạm vào một hậu vệ áo trắng, bóng đổi hướng, đi chệch khung thành trong gang tấc khi thủ môn Hwang Sung-min không kịp có phản ứng gì.
 
Giữa lúc tinh thần của ĐTVN đang lên rất cao, pha can thiệp thiếu tỉnh táo của Hồng Sơn phút 39 đã phá hỏng tất cả. Dù một mình đối mặt với Kong Min-hyun nhưng thay vì phối hợp với đồng đội để tìm kiếm sự an toàn tối thiểu, thủ môn này lại xông ra cản phá rất quyết liệt. Hậu quả là trọng tài cắt ngay còi, cho U23 Hàn Quốc được hưởng quả phạt đền khi nhìn thấy Kong Min-hyun đổ vật xuống trong vòng cấm.
 

img

Trên chấm 11 mét, thủ quân Kim Bong-rae thực hiện chuẩn xác pha đá phạt, mở tỷ số trận đấu. Tính đến thời điểm này, đây là kết quả hoàn toàn có lợi cho U23 Hàn Quốc trong cuộc chạy đua đến danh hiệu vô địch mà họ là ứng cử viên số một.
 
Vào hiệp hai, đội chủ nhà thực hiện liền hai sự thay đổi nhân sự: Văn Quyết thay Thành Lương và Văn Hoàn thế chỗ Hồng Tiến. Sự thay đổi này có hiệu quả tức thì: Phút 56, từ quả đá phạt chếch cánh trái của Văn Quyết, có đến 4 – 5 chiếc áo đỏ lao vào vòng cấm địa và những động tác giả này đã làm nền để bóng đi luôn vào lưới Hwang Sung-min mà không vấp phải sự kháng cự nào. Tỷ số được cân bằng 1 – 1 cho ĐTVN và bầu không khí phấn khích đã trở lại trên khán đài sân Thống Nhất, cổ vũ trở lại cho các tuyển thủ.
 

img

U23 Hàn Quốc không vội vàng với những diễn biến tiếp theo của trận đấu trong khi ĐTVN cố gắng đẩy nhanh tốc độ, tăng cường các mũi tấn công từ mọi hướng, mọi nơi. Tiếc là cho đến cuối trận, không có thêm bàn thắng nào được ghi và đội chủ nhà đành hài lòng với kết quả hòa không mong đợi này.
 
Như vậy, với hai thắng và một hòa, U23 Hàn Quốc xứng đáng giành chức vô địch tại giải lần này. Turkmenistan về nhì với 6 điểm trong khi ĐTVN xếp hạng ba chung cuộc. Một thứ hạng vừa phải ở một giải đấu vừa sức chắc chắn sẽ mang lại nhiều bài học bổ ích cho cả BHL lẫn các tuyển thủ Việt Nam trước khi bước vào giải đấu lớn AFF Cup sẽ khởi tranh vào trung tuần tháng 11 tới đây. 

Đội hình xuất phát:

ĐT Việt Nam: Hồng Sơn – Hồng Tiến, Phước Vĩnh, Gia Từ, Văn Phong – Thành Lương, Nguyên Sa, Thanh Hưng, Quốc Anh – Trọng Hoàng - Việt Thắng

U23 Hàn Quốc: Hwang Sung-min – Kim Ji-yong, Han Hee-hoon, Park Joon-gang, Bae Seong-geun - Kim Bong-rae, Lee Jong-kwon, Kim Pyoung-jin - Han Seung-yeop, Kong Min-hyun

 

* Ở trận đấu trước đó giữa Turkmenistan và Lào, đội bóng Trung Á giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4 – 2. Boliyan (10), Jumanazarov (30), Abylov (17) và Bayramov (21) ghi bàn cho Turkmenistan, tác giả hai bàn gỡ của Lào là Keoviengphet (10) và Saysana (14). Đôi bên cùng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trước khung thành của nhau, trong đó, Visay (9 - Lào) đá hỏng quả penalty phút 56.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo