xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Hùm xám” mất siêu cúp

TRẦN ĐOÀN

Tân HLV J. Guardiola đã thất bại ngay trận đầu tiên nắm Bayern Munich khi “hùm xám” thua Borussia Dortmund 2-4 trong trận tranh Siêu Cúp Đức rạng sáng 28-7

Thua Dortmund 2-4, Bayern Munich đã không thể tái lập được thành tích lấn lướt trước đối thủ này giống như đã làm được ở mùa bóng lịch sử vừa qua, lúc “hùm xám” giành cú ăn ba, trong đó có chiến thắng trước Dortmund ở chung kết Champions League, trận đấu mới chỉ cách đây 63 ngày.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Guardiola và hậu vệ P. Lahm cho rằng trong bóng đá, thất bại như trước Dortmund hoàn toàn có thể xảy ra. Bayern phải thi đấu trên sân khách, mất 3 trụ cột quan trọng bị chấn thương và bệnh là thủ môn M. Neuer, tiền vệ F. Ribery và J. Martinez. Tân binh Goetz cũng đang dưỡng thương. “Hùm xám” có một số cơ hội nhưng không tận dụng được. Thủ môn số 2 T. Starke chơi khá tốt nhưng đã mắc lỗi khi để vuột bóng, tạo cơ hội cho Reus mở tỉ số ở phút 6.

img
Hàng thủ Bayern Munich sau bàn thua thứ tư ở phút 86. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, khi một đội bóng lớn thua trận, trách nhiệm lớn nhất chắc chắn thuộc về HLV và ông Guardiola biết rất rõ điều này. So với các đối thủ trong 9 trận giao hữu đầu mùa khi Bayern thắng như chẻ tre với 61 lần phá lưới đối phương và chỉ thua 3 bàn, Dortmund có đội hình mạnh, sung sức hơn và hiểu họ quá rõ. Ấy vậy mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha lại chọn trung vệ Van Buyten chậm chạp thay vì Dante để đá cặp với Boateng. Hậu quả, cầu thủ người Bỉ không chỉ đánh đầu phản lưới nhà giúp Dortmund nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 56, anh còn nhiều lần tỏ ra đuối sức trước các pha phối hợp của đội chủ nhà và để sổng Lewandoski.

Chiến thuật 4-1-4-1 với học trò cũ Thiago của HLV Guardiola chơi thấp nhất hàng tiền vệ dường như khiến các pha tấn công giảm đi một chút tốc độ và sự bất ngờ bởi bóng phải qua chân tân binh đến từ Barcelona rồi mới đến chân các cầu thủ hàng trên. Thiago trận này chơi khá tốt, có đường chuyền kiểu Xavi mà Mueller suýt gỡ hòa 3-3 nhưng bóng lại dội xà ngang. Tuy nhiên, chính vì hiểu rõ cách vận hành sơ đồ chiến thuật của Guardiola mà HLV J. Klopp đã chỉ đạo cầu thủ Dortmund vây ráp anh. Vì thế, từ pha chuyền bóng giữa sân bị “bắt bài” của Thiago, các cầu thủ chủ nhà tổ chức phản công nhanh để Reus ấn định chiến thắng ở phút 86, sau khi Gundogan nâng tỉ số 3-2. Trước đó, Bayern đã nỗ lực san bằng cách biệt 1-1 rồi rút ngắn tỉ số sau pha lập công của A. Robben.

HLV Guardiola cho rằng ông cảm thấy Dortmund không chơi tốt hơn Bayern, đội có đến 64,1% thời gian kiểm soát bóng - một tỉ lệ không quá bất ngờ ở những đội bóng do nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn dắt. Nhưng trong bóng đá, điều quan trọng là ghi nhiều bàn thắng hơn và về mặt này, Dortmund rạng sáng 28-7 đã hiệu quả hơn so với “hùm xám”.

Mơ tái lập thành tích như ở Barca

Dù sao, nhiều CĐV Bayern vẫn lạc quan vì HLV Guardiola mới nắm đội khoảng 1 tháng. Với lực lượng hùng hậu của đội bóng Xứ Bavaria, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đủ sức tái lập bảng thành tích vàng như khi dẫn dắt Barca: Giành 14 danh hiệu/19 giải đấu tham dự trong 4 năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo