Isner không thể góp mặt ở giải Úc mở rộng 2013. Ảnh: Reuters.
Ngôi sao người Mỹ đã gặp chấn thương trong thời gian diễn ra Hopman Cup ở Perth (Úc) tuần trước và buộc phải rút khỏi giải đấu này. Sau đó, Isner đã trở lại để thi đấu tại giải Sydney Internacional, nơi anh được chọn là hạt giống số 1.
Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của chấn thương đầu gối nên Isner không thể hiện được phong độ cao nhất. Anh sớm phải nói lời chia tay giải Sydney Internacional sau thất bại 0-2 (3-6, 4-6) trước đồng hương Ryan Harrison hôm 9-1.
“Tôi cảm thấy khó chịu ở đấu gối. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy tôi có một vết bầm tím ở xương. Các bác sĩ nói rằng nếu tôi tiếp tục thi đấu thì chấn thương sẽ càng càng nghiêm trọng hơn”, Isner buồn bã thông báo.
Isner vốn nổi tiếng với những cú ace khi từng tung ra đến 1005 pha giao bóng ăn điểm trực tiếp trong cả mùa giải 2012. Anh từng xuất sắc đánh bại Novak Djokovic ở giải Indian Wells 2012 để vào chung kết nhưng đáng tiếc không thể thắng được Roger Federer.
Trong sự nghiệp thi đấu, Isner từng giành 5 chức vô địch thuộc hệ thống ATP song chưa từng đăng quang Grand Slam. Thành tích tốt nhất mà anh đạt được là vào tứ kết giải Mỹ mở rộng 2011.
Cách đây gần 3 năm, Isner cùng với Nicolas Mahut đã tạo nên trận đấu dài nhất lịch sử quần vợt chuyên nghiệp tại vòng 1 giải Wimbledon 2010. Trận đấu đó kéo dài 11 giờ 5 phút, đỉnh điểm là set đấu thứ 5 khi Isner giành chiến thắng 70-68.
Tại giải Úc mở rộng 2013, Isner được xếp hạt giống thứ 12. Việc tay vợt 27 tuổi bất ngờ rút lui khiến lúc này quần vợt Mỹ chỉ còn đúng 1 đại diện là Sam Querry trong số 32 hạt giống hàng đầu nội dung đơn nam.
Bình luận (0)