xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không đá tập với Thái Lan

Minh Ngọc

HLV Trần Vân Phát cho rằng khác biệt thời tiết giữa Trung Quốc, Hàn Quốc với TP HCM không phải là trở ngại lớn, đội tuyển nữ cũng không cần đổi sang tập huấn ở Thái Lan

Ngày 11-4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn kéo dài gần 1 tháng ở Trung Quốc và Hàn Quốc để chuẩn bị cho VCK Giải Bóng đá nữ châu Á 2014 diễn ra tại TP HCM.

Thay vì chọn địa điểm tập huấn có thời tiết nắng nóng tương tự TP HCM, thầy trò HLV Trần Vân Phát lại sang xứ lạnh để rèn quân, gây lo ngại cho dư luận. Tuy nhiên, HLV Trần Vân Phát lại không nghĩ vậy. “Thực ra, thời tiết cũng có ảnh hưởng nhưng không nhiều. Chẳng lẽ chúng ta phải đi tập huấn ở châu Phi thì mới thích nghi được với khí hậu nắng nóng hay sao? Đây là kế hoạch đã được đưa ra bàn và cân nhắc rất kỹ. Chúng tôi phải chọn nơi có những đối thủ xứng tầm, thậm chí trình độ cao hơn, để các cầu thủ cọ xát. Trung Quốc và Hàn Quốc đều có nền bóng đá phát triển mà ta có thể học hỏi, đó mới là điều tôi quan tâm” - nhà cầm quân người Trung Quốc trấn an dư luận.

Hiện có ý kiến cho rằng đội tuyển nữ nên đổi địa điểm tập luyện, có thể chọn Thái Lan là nơi tập huấn bởi thời tiết ở đây khá tương đồng với TP HCM. Dù vậy, ông Phát lại lo ngại vấn đề khác: “Nếu sang Thái, chúng tôi dĩ nhiên có thể liên hệ thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Thái Lan. Tuy nhiên, không lẽ chỉ đá 1 trận, trong khi kiếm được đối thủ khác đủ tầm để cọ xát là rất khó khăn. Chưa kể, Thái Lan và Việt Nam đang xác định khả năng có thể sẽ đối đầu nhau ở trận tranh suất play-off dự VCK World Cup nữ 2015 nên đá giao hữu lúc này là bất hợp lý”.

 

Tiền đạo Minh Nguyệt và các tuyển thủ Việt Nam có thể gặp lại Thái Lan ở VCK Asian Cup 2014 Ảnh: QUANG LIÊM
Tiền đạo Minh Nguyệt và các tuyển thủ Việt Nam có thể gặp lại Thái Lan ở VCK Asian Cup 2014 Ảnh: QUANG LIÊM

 

Hiện tại, sau hơn 3 tuần tập trung ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Đà Lạt (Lâm Đồng), đội tuyển nữ đã trở về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF để tiếp tục rèn luyện thể lực. Dù các cầu thủ vừa thi đấu xong lượt đi giải vô địch quốc gia tại TP HCM nhưng ông thầy người Trung Quốc vẫn muốn họ nâng cao thể lực trước khi chuyển sang rèn luyện chuyên môn. Ở VCK giải châu lục sắp tới, đội phải đối mặt với các đối thủ có thể lực tốt (Nhật, Úc và Jordan ở vòng bảng) cũng như mật độ thi đấu dày.

Nỗi lo lớn nhất của ban huấn luyện là sức ép phải giành vé dự VCK World Cup nữ ngày càng lớn. “Từ cấp lãnh đạo, VFF đến người dân đều hiểu rằng chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại rằng hiện tại từng cá nhân trong đội tuyển đều nhận thức rất rõ điều này và đang cố gắng từng ngày. Nếu như trước SEA Games, chúng tôi nỗ lực 10 phần thì hiện tại, nỗ lực đó còn cao gấp đôi. Một điều tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng mọi người không nên gây thêm áp lực cho các cầu thủ nữ vì sức ép càng lớn, các em càng bị gánh nặng tâm lý, nhất là khi chúng ta là đội chủ nhà. Hằng ngày, tôi đều làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ, tạo không khí tập luyện thoải mái và tôi hy vọng sẽ luôn được sự ủng hộ từ người hâm mộ” - ông Phát chia sẻ. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo