Tiết lộ của HLV Calisto không chỉ khiến chúng ta giật mình bởi ở VN đang có hiện tượng từ chối ĐTQG dù vẫn còn khả năng phục vụ. Ông Calisto muốn Huy Hoàng ở lại bởi ĐTQG vẫn cần anh, nhưng nếu Huy Hoàng đã quyết tâm rũ áo ra đi thì việc cứ khăng khăng giữ lại anh chẳng ích gì. Chuyện từ chối vì lý do bất khả kháng thì có thể thông cảm, nhưng nếu đó là một sự từ chối vì không còn thiết tha, đó không thể là chuyện đùa.
Về phía tuyển thủ, cái cách ứng xử với ĐTQG có thể nói lên phần nào tình yêu và cả lòng tự trọng của anh ta với màu cờ sắc áo. Nhưng nếu như sự từ chối của Huy Hoàng khiến nhiều người thất vọng thì đơn xin tập trung muộn cùng ĐTQG của hai cầu thủ trẻ Trọng Hoàng và Văn Bình - hai đồng đội của Huy Hoàng ở SLNA - rất chính đáng và VFF đã đáp ứng. Lý do mà hai cầu thủ này cũng như đội SLNA làm đơn lên VFF xin được tập trung đội tuyển muộn là muốn được hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cách đây một năm, hai cầu thủ này cũng đã lỡ dở việc học vì tập trung cho đội tuyển U19 quốc gia.
Vì thế, để những chuyện bất bình thường được bình thường hóa, hai bên - các tuyển thủ và VFF - cần đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và dung hòa các lợi ích để màu áo ĐTQG thực sự là một màu áo thiêng liêng.
Bình luận (0)