M.U hiện hạng 3, kém 9 điểm so với 2 đội đầu bảng Chelsea và Man City (tính trước các trận đấu sớm vòng 21 kết thúc đêm 10-1). Tuy nhiên, dưới góc nhìn của ông Koeman, M.U lẽ ra phải làm tốt hơn vì chi rất nhiều tiền đem về dàn ngôi sao đẳng cấp, đáng chú ý nhất là tân binh Di Maria gần 60 triệu bảng Anh, Falcao, Shaw, Herrera và Rojo.
Ông Koeman 2 lần làm việc dưới quyền Van Gaal. Lần đầu là trợ lý khi HLV Van Gaal dẫn dắt Barcelona. Rắc rối phát sinh và bùng nổ ở lần thứ hai cộng tác với nhau, khi ông Koeman làm HLV trưởng Ajax Amsterdam còn Van Gaal nhận chức danh giám đốc kỹ thuật CLB nổi tiếng nhất Hà Lan.
Ở lần đối đầu nhau trên ghế huấn luyện vào tháng 12-2014, M.U thắng Southampton 2-1 ngay trên sân khách với cú đúp của 1 người Hà Lan khác - tiền đạo Van Persie. Trận thua đó với Southampton có phần xui xẻo khi M.U chỉ tung 3 cú dứt điểm trúng đích thì đã ghi 2 bàn. Tuy vậy, nó bộc lộ phần nào hạn chế của Southampton, đội được xem là hiện tượng vào đầu mùa vì có lúc leo lên vị trí nhì bảng xếp hạng.
Nhưng trận thắng Arsenal và kết quả hòa trước Chelsea trong giai đoạn mùa lễ giúp thầy trò Koeman tự tin hơn. Nhà cầm quân 51 tuổi này tin rằng Southampton, hiện hạng 4, đủ sức trụ lại tốp 4 để giành suất dự Champions League mùa sau. Để duy trì được tham vọng đó, họ phải giành được ít nhất 1 điểm đêm 11-1. Cách biệt giữa 2 đội là 1 điểm và ông Koeman không muốn gia tăng dù giành điểm trên sân Old Trafford hiện không phải là điều đơn giản. Kể từ thất bại trước Swansea ở ngày mở màn, “quỷ đỏ” giành 25/27 điểm trên sân nhà, trong đó toàn thắng 5 trận gần nhất. Lực lượng của đội cũng mạnh dần lên khi các trụ cột dần bình phục.
Trận Arsenal - Stoke cũng hấp dẫn khi thầy trò Wenger quyết đòi món nợ thua Stoke 2-3 ở lượt đi, trong đó cả 3 bàn thua đều trong hiệp 1. Nhà cầm quân người Pháp sẽ chào đón sự trở lại của Ozil (bình phục chấn thương), Giroud (mãn hạn bị treo giò) cùng Ramsey và Flamini.
Ở trận đấu sớm nhất vòng 21 vào tối 10-1, Sunderland thua Liverpool 0-1.
Bình luận (0)