xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Maradona phản đối lệnh cấm chơi bóng ở thủ đô Bolivia

Trần Nam (Theo Reuters)

(NLĐO)- Huyền thoại bóng đá người Argentina Diego Maradona vừa lên tiếng phản đối lệnh cấm các trận đấu quốc tế ở các vùng có cao độ vượt quá quy định 3000m của FIFA như thủ đô La Paz (Bolivia). Lý do FIFA đưa ra lệnh cấm này do lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe cầu thủ khi thi đấu ở khu vực quá cao.

Tuyên bố này được cựu đội trưởng Argentina từng vô địch thế giới năm 1986 đưa ra sau khi tham gia trận đấu từ thiện tại sân vận động quốc gia Bolivia ở độ cao 3600m. Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng tham gia trận đấu trước sự chứng kiến của hơn 30.000 khán giả.

“Tôi đã 47 tuổi cùng Ngài Tổng thống thi đấu trận bóng này để chứng tỏ cho FIFA thấy không có vấn đề gì về sức khỏe khi thi đấu ở độ cao này cả. Thật không công bằng khi tước quyền xem bóng đá đỉnh cao của người dân ở đây”, Maradona nói.

Đội bóng của Maradona đã chiến thắng đội của Tổng thống Morales và các nhà chính trị, cựu tuyển thủ Bolivia 7-4 trong trận cầu quyên góp tiền ủng hộ nạn nhân bị lũ lụt trong khu vực Cộng đồng Andean.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo