Sau khi từ địa điểm tập huấn tại Pháp sang London, Toàn đã dễ dàng thích nghi do đã làm quen với điều kiện thời tiết và múi giờ từ trước. Theo thông tin từ Trưởng Bộ môn Cử tạ Đỗ Đình Kháng, thể lực và tinh thần của Toàn hiện rất tốt. Ông Kháng cho biết: “Tôi tin tưởng Toàn sẽ tái lập được thành tích mà cử tạ Việt Nam đã có ở Olympic 4 năm trước”.
Người hùng của cử tạ Việt Nam ở Olympic Bắc Kinh 2008 - lực sĩ Hoàng Anh Tuấn - đã gọi điện động viên Toàn cũng như “mách nước” một số kinh nghiệm cần thiết mà lực sĩ này có được khi giành HCB Olympic 4 năm về trước để đàn em không bị bỡ ngỡ khi bước lên sàn đấu. Về mức tạ mà Toàn đăng ký, Anh Tuấn cho rằng: “Mức tạ còn có thể thay đổi trước ngày thi đấu nhưng nếu Toàn đạt thành tích tổng cử từ 185 đến 188 kg là đã có thể có huy chương rồi”. Hoàng Anh Tuấn cũng khuyên Toàn không nên mạo hiểm mà phải cầm chắc khả năng đạt mức tạ nào đó thì mới đăng ký.
Niềm động viên lớn Toàn là nhiều khả năng bà Lê Thị Quỳnh Nga, mẹ của anh, cũng sẽ sang Anh cổ vũ cho con trai. Toàn luôn khẳng định mẹ là động lực lớn để anh thi đấu thành công và nếu giành được huy chương sẽ lấy tiền thưởng để xây nhà cho mẹ.
Theo quy định, đoàn Việt Nam chỉ có 11 người được tham dự lễ khai mạc Olympic diễn ra vào rạng sáng 28-7 (giờ Việt Nam) và trưởng đoàn Lâm Quang Thành cho biết sẽ ưu tiên cho VĐV tham gia.
Bình luận (0)