Hồng Việt trong màu áo SLNA. Ảnh: QUANG LIÊM
Theo các đồng đội của Hồng Việt thuật lại, trong khi đang hát cùng với bạn bè, một người vợ của bạn anh đã đến quán đánh ghen. Trong lúc can ngăn, Hồng Việt đã có xích mích với nhóm thanh niên tham gia đánh ghen.
Một lúc sau, trên đường trở về nhà ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, anh bất ngờ bị một nhóm người dùng dao tấn công, bị chém nhiều nhát vào tay, chân và lưng. Được biết, những đối tượng đó có liên quan đến vụ lộn xộn ở quán karaoke. Hiện công an địa phương đang điều tra làm rõ.
Sau khi bị chém, Hồng Việt được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Tuy nhiên, đến ngày 18-11, thấy Hồng Việt có dấu hiệu nặng hơn, gia đình Hồng Việt đã đề nghị đưa anh ra Hà Nội để điều trị. Theo thông tin từ CLB SLNA, Việt hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức nhưng các bác sĩ cho biết vết thương của anh không quá nghiêm trọng.
Hồng Việt là cầu thủ có số phận khá đặc biệt tại SLNA. Năm 2006, cầu thủ có chân trái khéo léo này cùng đồng đội vô địch quốc gia ở giải đấu dành cho lứa tuổi 17 và chỉ 1 năm sau, tài không đợi tuổi, Hồng Việt đã đeo băng đội trưởng U20 Việt Nam, đoạt chức vô địch Đông Nam Á.
Thế nhưng, năm 2008, Hồng Việt bị bắt vì “tàng trữ heroin”. Với nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của gia đình và lãnh đạo CLB SLNA, Hồng Việt đã trở lại thi đấu vào cuối mùa giải 2009.
CLB SLNA cho biết mới chỉ nhận được thông tin từ người nhà Hồng Việt và sẽ đợi cầu thủ này trở lại Vinh để đề nghị làm tường trình.
Bình luận (0)