xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nadal chỉ trở lại từ tháng 2-2013

TRẦN ĐOÀN

Cựu số 1 thế giới R. Nadal tuyên bố rút khỏi Giải Quần vợt Úc mở rộng 2013 và chỉ tái xuất ở một giải đấu trên mặt sân đất nện tại Mexico vào cuối tháng 2-2013

Nỗi lo lắng của người hâm mộ Rafael Nadal đã trở thành sự thật: Cựu số 1 quần vợt nam thế giới không có thể lực tốt nhất để tham dự Giải Úc mở rộng 2013 - Grand Slam đầu tiên trong năm mới.

Ngôi sao người Tây Ban Nha trước đó tuyên bố bình phục chấn thương dây chằng gối kể từ khi bất ngờ bị loại ở vòng 2 Giải Wimbledon năm 2012. Chấn thương cũng khiến Nadal không bảo vệ được HCV Olympic tại London và bỏ luôn Giải Quần vợt Mỹ mở rộng lẫn không kịp dự Giải ATP cuối mùa ở London.

img
CĐV của Nadal thất vọng khi thần tượng của họ mãi đến tháng 2-2013 mới trở lại thi đấu Ảnh: REUTERS

Nhưng không may cho tay vợt 26 tuổi, tuần qua, anh bị sốt vì nhiễm trùng dạ dày, buộc anh phải hủy việc tham dự Giải Biểu diễn Abu Dhabi khởi tranh từ ngày 27-12 tại UAE. Nadal giải thích: “Chấn thương gối đã bình phục và quá trình tập vật lý trị liệu tiến triển tốt nhưng cơn sốt khiến tôi không thể tập luyện trong tuần qua. Vì thế, tôi lấy làm tiếc không tham dự Giải Doha mở rộng (tại Qatar) và Úc mở rộng như dự định ban đầu”.

Đây quả là tin sốc với CĐV quần vợt và BTC Giải Úc mở rộng. Nadal là nhà vô địch năm 2009 của giải này và năm ngoái vào chung kết thua N. Djokovic. Do không thi đấu, tay vợt Tây Ban Nha hiện rơi xuống vị trí số 4 thế giới.

Quyết định không dự Giải Doha mở rộng và Úc mở rộng của Nadal cho thấy ngôi sao người Tây Ban Nha chưa thật sự bình phục chấn thương gối. Vì thế, nếu tham dự các giải đấu trên mặt sân cứng, gối của anh có nguy cơ bị tái phát chấn thương.

Tình cảnh Nadal hiện giờ đã được các chuyên gia dự báo trước. Anh bình phục chấn thương gối trái chậm phần lớn vì lối chơi dựa vào sức quá nhiều. Do đó, tham vọng san bằng kỷ lục giành 17 Grand Slam của R. Federer với Nadal xem ra là điệp vụ bất khả. Tay vợt Tây Ban Nha hiện có 11 chức vô địch Grand Slam.
Djokovic đánh dấu sự trở lại ấn tượng khi thắng số 5 thế giới D. Ferrer 6-0, 6-3 ở trận bán kết Giải Abu Dhabi, vào chung kết với N. Almagro. Djokovic nghỉ ngơi từ sau khi vô địch Giải ATP cuối mùa vào tháng 11.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo