Cũng cần phải nói, trong trận đấu này, Federer đã mắc quá nhiều lỗi đánh bóng hỏng (38 lỗi) cùng với đó là những cú đánh thuận tay sở trường không còn được phát huy khiến anh phải chấp nhận thất bại chóng vánh trước Nadal.

Tưởng như trận tứ kết vất vả kéo dài hơn 2 giờ với T. Berdych ngày hôm qua sẽ khiến Nadal gặp bất lợi về thể lực trước Federer, bởi tay vợt người Thụy Sĩ không tốn nhiều sức lực để giành quyền vào bán kết khi G. Simon bỏ cuộc chỉ sau 10 phút thi đấu. Thế nhưng, điều này đã không thể giúp ích được gì cho Federer trong cuộc đụng độ lần này với Nadal.
Nhập cuộc tốt hơn, Nadal nhanh chóng đẩy Federer vào thế chống đỡ và sớm giành điểm break ngay ván thứ ba. Dù sau đó Federer nỗ lực hòng san lấp cách biệt nhưng không thể thành công trước một Nadal đầy bản lĩnh và tỉnh táo. Thậm chí, Federer còn để mất thêm một điểm break khác do tỏ ra nôn nóng với cú đánh bóng ra ngoài đường biên, đành chấp nhận thua 3-6 trong set thứ nhất.
Bước vào set thứ hai, mọi chuyện vẫn không có gì biến chuyển cho Federer khi Nadal vẫn là người làm chủ cục diện trên sân. Vẫn là kịch bản Nadal bẻ bàn giao bóng của Federer ngay ván thứ hai được tái diễn. Không có bất cứ sự thay đổi tích cực nào từ phía Federer nên Nadal luôn duy trì tỉ số ở một khoảng cách an toàn là 3-0, 4-1 trước khi buộc “tàu tốc hành” phải chịu gác vợt với tỉ số 6-2.

Kết quả này đồng nghĩa với việc lần thứ ba trong sự nghiệp Nadal bước vào trận chung kết giải Sony Ericsson Open. Hai lần trước đó, anh đều nhận thất bại trước Federer (năm 2005) và N. Davydenko (2008). Để có thể lần đầu bước lên bục vinh quang, Nadal cần phải vượt qua Djokovic - tay vợt đang có phong độ cực cao thời gian gần đây với 25 trận thắng liên tiếp.
Bình luận (0)