xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Neymar đề nghị "trừng phạt thích đáng Ronaldo"

C. Tuấn

(NLĐO) - Tiền đạo Neymar vừa lên tiếng thúc giục cơ quan chức năng bóng đá Tây Ban Nha sớm đưa ra hình phạt thích đáng cho Ronaldo vì đã đấm vào mặt cầu thủ Cordoba ở vòng 20 La Liaga cuối tuần qua.

Trong trận Real Madrid thắng Crodoba 2-1 đêm 24-1, Ronaldo không những “tịt ngòi” mà còn để lại hình ảnh xấu xí trong mắt người hâm mộ. Ức chế vì bị các hậu vệ của Cordoba kèm quá chặt, Quả bóng vàng 2014 đã sút thẳng vào ống đồng của Edimar Fraga bên phía Cordoba và sau đó đấm vào mặt Jose Angel Crespo khi cầu thủ này chạy lại bênh vực đồng đội. Hậu quả là CR7 bị phạt thẻ đỏ rời sân lập tức.

Với hành vi cố tình trả đũa này Ronaldo sẽ đối mặt với án phạt rất nặng chứ không đơn thuần là cấm 2 trận như mức phạt bình thường cho 1 thẻ đỏ. Theo tờ Mundo Deportivo, nếu bị kết tội có hành vi bạo lực, tiền đạo của Real có thể sẽ phải đối mặt với án phạt thi đấu đến 12 trận. Hội đồng kỷ luật sẽ có một buổi thẩm định vào ngày mai (28-1) để đưa ra quyết định cuối cùng về hình phạt cho ngôi sao của Real. Nếu bị treo giò 3 trận, Ronaldo sẽ bỏ lỡ trận gặp Real Sociedad, Sevilla và kình địch cùng thành phố Atletico Madrid.

 

Hội đồng kỷ luật đang xem xét động cơ của Ronaldo để đưa hình phạt thích đáng

Hội đồng kỷ luật đang xem xét động cơ của Ronaldo để đưa hình phạt thích đáng

 

img

 

Dù sau đó Ronaldo đã lên tiếng xin lỗi về hành động thiếu kiềm chế này và cũng được Edimar “xí xóa” nhưng ngôi sao của Barcelona là Neymar lại nghĩ khác. Siêu sao người Brazil cho rằng đây là hành vi cố tình trả đũa của Ronaldo và thúc giục cơ quan kỷ luật của bóng đá Tây Ban Nha phải trừng trị thích đáng CR7.

“Những tiền đạo thường xuyên bị khiêu khích, đe dọa khiến họ bị mất kiểm soát. Nhưng rõ ràng chúng ta không thể làm điều đó trong mọi trường hợp. Anh ấy (Ronaldo) cần phải bị trừng phạt vì sự gây hấn của mình. Những trường hợp như vậy đã từng xảy ra với Zinedine Zidane và cả tôi. Không ai có thể giữ bình tĩnh 100% trong mọi tình huống. Các cơ quan chức năng cần đưa ra hình phạt thích đáng để răn đe những cầu thủ khác. Tôi nghĩ anh ấy sẽ bị trừng phạt” - Neymar cho biết.

 

Neymar muốn Ronalodo phải chịu hình phạt nặng

Neymar muốn Ronalodo phải chịu hình phạt nặng

 

Sở dĩ Neymar hăng hái lên tiếng trong vụ này vì chính anh cũng từng tham gia vào các vụ ẩu đả và đã bị phạt nặng. Năm 2011, khi còn khoác áo CLB Santos, Neymar đã tham gia đánh một cầu thủ của Penarol (Uruguay) tại Copa Libertadores. Trận này Santos của Neymar đã thắng đối thủ 2-1.

 

Neymar đạp một cầu thủ của Penarol

Neymar đạp một cầu thủ của Penarol năm 2011

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo