xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh đe dọa trận Brazil - Argentina

Đông Linh (theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Tình trạng cả thủ đô Bắc Kinh thời gian qua chìm trong bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề đang đe dọa đến khả năng tiến hành trận giao hữu được cả thế giới mong đợi giữa hai “gã khổng lồ” Nam Mỹ, dự kiến diễn ra tối 11-10 tại SVĐ Tổ Chim.

Có mặt tại Bắc Kinh từ vài ngày nay nhưng cầu thủ hai đội tuyển Brazil và Argentina hầu như chỉ “cố thủ” trong phòng nghỉ ở khách sạn, nhất là sau khi các cơ quan chức năng của thành phố này công bố cảnh báo màu cam về mức độ ô nhiễm không khí – mức cảnh báo cao thứ nhì.

 

Bắc Kinh chìm trong bầu không khí ô nhiễm nhiều tháng qua
Bắc Kinh chìm trong bầu không khí ô nhiễm nhiều tháng qua

 

Theo ghi nhận của hãng tin BBC, độ ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh hôm 9-11 cao gấp 18 lần mức độ cho phép. Bác sĩ Rodrigo Lasmar của đội tuyển Brazil cho biết: “Chúng tôi chỉ có thể khuyến cáo các cầu thủ của mình nên ở trong phòng khách sạn nếu không phải ra sân tập luyện và đó là giải pháp duy nhất cho tình trạng tại đây. Ít nhất trong vòng một ngày qua, các tuyển thủ Brazil đã phải ở lì trong phòng đến 22 giờ”.

 

Tuyển Argentina tập luyện ở sân Tổ Chim
Tuyển Argentina tập luyện ở sân Tổ Chim

 

Chuẩn bị cho trận “siêu kinh điển Nam Mỹ” này, đội tuyển Argentina đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất của mình, như tiền đạo Lionel Messi (Barcelona), tiền vệ Angel Di Maria, trung vệ Marcos Rojo (Man United), cặp trung vệ Martin Demichelis, Pablo Zabaleta, tiền đạo Sergio Aguero (Man City)… trong khi Brazil cũng tung ra các hảo thủ như Neymar (Barcelona), Willian, Oscar, Filipe Luis (Chelsea), Philippe Coutinho (Liverpool)…

 

Sân Tổ Chim mịt mù sương khói
Sân Tổ Chim mịt mù sương khói

 

Một phần lớn các tỉnh phía Bắc Trung Quốc đã phải sống chung với khói bụi, ô nhiễm từ tháng 7 đến nay, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân cũng như làm hạn chế tầm nhìn trong giao thông hàng ngày trên đường phố. Các thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Hồ Bắc đều đã phải tăng mức cảnh báo lên màu cam.

 

Trên đường phố Bắc Kinh
Trên đường phố Bắc Kinh

 

Ô nhiễm không khí ở Trung Quốc được cho là có một phần nguyên nhân từ việc dùng than đá để sản xuất điện. Mặt khác, lượng khí thải rất lớn từ xe hơi và các nhà máy cũng phải chịu một phần trách nhiệm về tình trạng này. Hãng tin Tân Hoa xã mới đây đưa tin, việc nhà nông đốt ruộng sau khi thu hoạch nông sản cũng “tiếp tay” khiến cảnh ô nhiễm càng nặng nề.

 

Ở một trạm chờ xe bus ở Bắc Kinh
Ở một trạm chờ xe bus ở Bắc Kinh

 

Những đám mây đen độc hại vẫn sẽ còn lởn vởn trên bầu trời Bắc Kinh trong vài ngày tới và chắc chắn sẽ tác động đến khả năng diễn ra trận cầu được chờ đợi kể trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo