Dù mới chỉ thành lập được hơn 10 năm nhưng Chunnam Dragons đã có một bộ sưu tập những thành tích đáng nể: Á quân K-League 1997; vô địch cúp quốc gia các năm 1997, 2006, 2007; á quân AFC Champions League 1999. Đội bóng này tự hào và tự ví mình như những “con rồng” đầy sức mạnh. Tuy nhiên, ở Mỹ Đình tối nay, 20-10, thầy trò ông Calisto đã có phương án để “rồng”... sập bẫy, dù thực hiện được hay không còn phải chờ!
Trung vệ Long Giang (23) nhiều khả năng sẽ đá cặp với Xuân Hợp khi đối đầu các tiền đạo Hàn Quốc cao to. Ảnh: H.Anh
Khách mạnh hơn chủ
Chunnam Dragons hiện đứng thứ 5 tại giải K-League của Hàn Quốc - giải đấu đỉnh cao và có mức độ cạnh tranh khốc liệt. Tiền đạo Adriano Chuva là mũi nhọn đáng ngại nhất trên hàng công của đội bóng này. Trong khi đó Kwak Tae Hwi- thủ lĩnh ở hàng thủ – cũng đang là trụ cột ở tuyển Hàn Quốc. HLV Park Hang Seo không giấu giếm tham vọng về một chiến thắng ở Mỹ Đình dù đây chỉ là trận đấu giao hữu.
Trái ngược với sự tự tin của HLV đội khách, ông Calisto cho rằng: “U23 VN vẫn chưa vận hành trơn tru như ý muốn của tôi. Trước một đối thủ mạnh có thể hình và thể lực tốt như Chunnam, tôi yêu cầu các học trò sẽ phải chơi thật chắc chắn”. Khả năng HLV Calisto bố trí một sơ đồ chiến thuật nghiêng về phòng ngự là rất lớn.
Ông Calisto tiết lộ: “Tôi sẽ dùng sơ đồ 4-5-1 vận hành rất hiệu quả ở ĐTQG để áp dụng cho U23 trong trận này”. Mỗi bên sẽ có quyền thay tới 7 cầu thủ nên đây cũng là cơ hội tuyệt vời để ông Calisto thử nghiệm đội hình. Dù vậy, nhà cầm quân Bồ Đào Nha không nghĩ trận đấu này là để thử nghiệm các vị trí ông còn chưa cảm thấy hài lòng. “Chúng tôi đã có hai trận đấu tập với Hòa Phát và
Lo nhất hàng thủ
Những ngày qua, điều khiến HLV Calisto chưa thể yên lòng là sự thất thường của hàng thủ. Trong những trận đấu tập với Hòa Phát Hà Nội và
Trên thực tế, cặp Minh Đức - Cao Cường hay Xuân Hợp- Long Giang vẫn được ghép với nhau như một sự mặc định. Cặp nào sẽ được ra sân trong trận tới vẫn là một dấu hỏi dù nếu nhìn vào kinh nghiệm thì Xuân Hợp và Long Giang nhỉnh hơn.
Chơi phòng ngự phản công trước một đối thủ mạnh như Chunnam là điều bình thường. Vấn đề là liệu cái bẫy “phản công” chỉ với một tiền đạo (nhiều khả năng là Thanh Bình) có làm nên chuyện? Ông Calisto nhấn mạnh: “Nên nhớ tôi có 5 tiền vệ để hỗ trợ cho trung phong cắm”. Đằng sau câu nói ấy là một nụ cười “bí hiểm” của nhà cầm quân Bồ Đào Nha.
Bình luận (0)