xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

SLNA chia tay HLV, mất nhà tài trợ

Minh Ngọc

Nhà tài trợ quay lưng ngay sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng nói lời chia tay đã đẩy CLB SLNA vào tình cảnh hết sức khó khăn

Sau cuộc họp sáng 6-11 với đại diện nhà tài trợ là Ngân hàng Bắc Á và lãnh đạo CLB SLNA, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức xin được rời SLNA.

Đây là quyết định không quá bất ngờ bởi trước đó, nhà cầm quân sinh năm 1971 này đã có ý định muốn chia tay đội bóng xứ Nghệ. Trong cuộc họp, HLV Hữu Thắng tái khẳng định nguyện vọng được rời SLNA sau 5 năm gắn bó. Trước đó một ngày, ông đã bày tỏ ý định ra đi nhưng khi báo chí đặt câu hỏi về phản ứng của SLNA thì Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá SLNA lại phủ nhận thông tin này. Cũng vì vậy, khi nghe trực tiếp tâm tư từ phía HLV Hữu Thắng, đại diện nhà tài trợ tỏ ra rất bất ngờ.

 

Sau khi không giữ được Công Vinh (thứ hai từ trái sang), SLNA cũng chia tay HLV Hữu Thắng (bìa phải)  Ảnh: Hải Anh
Sau khi không giữ được Công Vinh (thứ hai từ trái sang), SLNA cũng chia tay HLV Hữu Thắng (bìa phải) Ảnh: Hải Anh

 

Hữu Thắng khẳng định: “Tôi là người không nói một đằng làm một nẻo, đã nói chia tay rồi là chắc chắn sẽ ra đi chứ không thay đổi quyết định. Rời SLNA, tôi đau và buồn lắm nhưng mọi chuyện không thể khác được”. Từ khi rời Hà Nội T&T trở lại dẫn dắt đội bóng quê hương vào cuối năm 2009, ông Thắng đảm nhận chức HLV trưởng nhưng không ký hợp đồng nên việc ra đi lần này không gặp rắc rối gì về thủ tục. “Đại diện Ngân hàng Bắc Á nói với tôi rằng họ sẽ về bàn bạc với người đứng đầu của ngân hàng, sau đó mới hồi âm. Nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi xin nghỉ ở SLNA” - HLV Hữu Thắng tiết lộ và tái khẳng định trước mắt ông muốn sang Đức học nâng cao nghề HLV.

Quyết định ra đi của HLV Hữu Thắng đã kéo theo một tin rất buồn cho SLNA khi chiều 6-11, nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á cũng cho biết họ sẽ ngưng tài trợ cho SLNA ở mùa giải 2015. Trên thực tế, hợp đồng giữa SLNA và Ngân hàng Bắc Á cũng đã hết hạn vào cuối mùa giải năm nay song nhà tài trợ này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng ngay sau kết thúc V-League 2014 vì bầu Hương vẫn muốn ủng hộ và đóng góp cho quê nhà.

Tuy nhiên, việc “linh hồn” đội bóng là Lê Công Vinh và một tượng đài bóng đá xứ Nghệ là HLV Hữu Thắng cùng nói lời chia tay đã khiến nhà tài trợ rút lui. Trước đó, hãng thời trang Kappa cũng chấm dứt hợp đồng hợp tác với SLNA chỉ sau 1 mùa giải.

Chưa bao giờ SLNA phải đối mặt với nhiều thách thức đến như vậy. Nếu không kịp thời tìm một nhà tài trợ mới, nguy cơ lần đầu tiên trong lịch sử phải bỏ giải V-League vì thiếu kinh phí sẽ xảy ra đối với SLNA. Đó sẽ là một thiệt thòi cực lớn cho V-League bởi đội bóng xứ Nghệ sở hữu đội ngũ CĐV đông đảo và “máu lửa” nhất nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo