Nếu thương vụ mua tiền đạo E. Adebayor với giá 25 triệu bảng Anh từ Arsenal thành công, Manchester City đã chi 200 triệu bảng Anh trong 13 tháng qua để sắm cầu thủ kể từ khi các tỉ phú UAE mua lại CLB từ tay nhà tài phiệt Thái Lan Thaksin Shinawatra. Sau một mùa giải khá thất thường và không đạt được mục tiêu giành suất dự Cúp UEFA, mùa bóng sắp tới là thời điểm quyết định đối với HLV M.Hughes. Các ông chủ Ả Rập đã đặt mục tiêu cho đội lọt vào tốp 4 giành suất dự Champions League, đấu trường đem lại danh tiếng lẫn tiền tài.

Với sự xuất hiện của nhiều tân binh, HLV M.Hughes (giữa) sẽ phải tạo đội hình mạnh nhất nhưng không gây mất đoàn kết. Ảnh: REUTERS
Adebayor đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế, được cấp giấy phép hành nghề và chỉ cần đạt xong thỏa thuận về tiền thưởng, mức lương (dự kiến lên 170.000 bảng Anh/tuần, cao hơn 80.000 bảng/tuần so với ở Arsenal) là chính thức trở thành học trò mới của ông Hughes. Khi đó, chân sút người
Nếu Adebayor chuyển sang Manchester, hàng tiền đạo Man City trở nên dư thừa bởi ông Hughes hiện có Tevez, Santa Cruz, C. Bellamy, Benjani Mwaruwari, V. Bojinov, C. Evans và F. Caicedo, dù đã cho Everton mượn Jo và vừa bán Sturridge cho Chelsea! Đó là chưa kể Robinho cũng được xem là một tiền đạo tự do. Trước mắt,
Nhưng khi đó, sức ép cũng sẽ bắt đầu dồn lên vai HLV Hughes bởi với lực lượng hùng hậu hiện tại, ông cần tạo ra một Man City mạnh mẽ và ổn định, những yếu tố đội không có được mùa trước. Điều đầu tiên ông cần làm là xây dựng đội ngũ gắn kết, nhất là hàng công, bởi với nhiều ngôi sao lắm cá tính, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột khi không ai chịu ngồi dự bị trong mùa giải họ cần thi đấu thường xuyên để giữ chỗ tại đội tuyển quốc gia trước vòng chung kết World Cup 2010! Đó là lý do nhiều chuyên gia Anh dự đoán Robinho có thể sẽ ra đi vì hàng công
Bình luận (0)