xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Taekwondo trắng tay ngày đầu

Q.Liêm

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển taekwondo được kỳ vọng rất lớn sẽ mang về HCV cho đoàn Việt Nam tại ASIAD năm nay. Tuy nhiên, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (30-9), 4 võ sĩ kỳ cựu của Việt Nam đều sớm rơi rụng do thi đấu không đúng sức.

Ngay trong trận đầu tiên ở vòng 1/16 hạng cân 87 kg, Nguyễn Trọng Cường thậm chí còn thua đậm 1-14 trước võ sĩ nước chủ nhà Hàn Quốc Shin Yoeng Rae, Dương Thanh Tâm (74 kg) thua võ sĩ đến từ Iran Hajizavareh Massoud 0-6, Doãn Thị Hương Giang (49 kg) thua Ilao Levita Ronna (Philippines) 1-3. Vào sâu nhất trong ngày 30-9 chỉ có Nguyễn Thanh Thảo thắng trận đầu để lọt vô tứ kết hạng cân 53 kg. Tuy nhiên, cô đã thua 5-13 trước Huang Yun Wen (Đài Loan - Trung Quốc), người sau đó đã giành HCV.

Thất vọng nhất có lẽ là thất bại quá chênh lệch của Nguyễn Trọng Cường, “độc cô cầu bại” ở hạng cân 87 kg tại Đông Nam Á. Theo giới chuyên môn, chính việc ít được cọ xát với các đối thủ mạnh và liên tục chiến thắng khá dễ dàng tại các giải đấu khu vực khiến Cường dễ chủ quan mỗi khi bước ra đấu trường lớn.

Thất bại quá chênh lệch của Nguyễn Trọng Cường trước võ sĩ chủ nhàẢnh: Asiad 2014
Thất bại quá chênh lệch của Nguyễn Trọng Cường trước võ sĩ chủ nhàẢnh: Asiad 2014

Trong ngày 1-10, Phạm Thị Hằng (dưới 57 kg nữ) cũng sẽ xuất trận trước võ sĩ khá mạnh của Lào là Sotthachit Thidasavanh và Nguyễn Văn Sơn (dưới 80 kg nam) sẽ gặp Rafalovich Maksim của Uzbekistan. Tại ASIAD 2010 (Quảng Châu - Trung Quốc), taekwondo Việt Nam giành được 1 HCB và 3 HCĐ. Theo đánh giá của ông Vũ Xuân Thành, Trưởng Bộ môn Taekwondo Tổng cục TDTT, cái đích bộ môn này hướng đến là chinh phục HCV đầu tiên sau 16 năm chờ đợi. Đây cũng là mong mỏi của người hâm mộ về bộ môn từng giúp thể thao Việt Nam giành được tấm huy chương Olympic đầu tiên trong lịch sử với cái tên Trần Hiếu Ngân (HCB) vang lên tại Sydney 2000.

Như vậy, chỉ tiêu HCV của bộ môn được xếp vào nhóm trọng điểm này sẽ dồn vào 2 “hy vọng vàng” là Lê Huỳnh Châu (63 kg nam) và Phạm Thị Thu Hiền (62 kg nữ) ở ngày thi đấu 2-10.

Niềm an ủi cho các môn võ của Việt Nam trong ngày thi đấu 30-9 chính là 2 HCĐ của boxing nữ dù cả 2 nữ võ sĩ đều dừng bước tại bán kết. Trước đó 4 năm tại Quảng Châu, boxing nữ Việt Nam cũng tham dự nhưng trắng tay. Với việc liên tiếp có huy chương ở SEA Games 27 (2 HCV) vừa qua, boxing Việt Nam đang cho thấy được sự tiến bộ với 2/3 võ sĩ vào bán kết (Lê Thị Bằng và Lừu Thị Duyên).

Dù vậy, cách biệt giữa các võ sĩ Việt Nam với đối thủ hàng đầu châu lục vẫn đáng kể. Bằng thất thủ trước tay đấm của Ấn Độ 0-3 và Duyên cũng thua võ sĩ trẻ Trung Quốc cùng tỉ số.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo