xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thành bại tại ngôi sao

Minh Ngọc

Các ứng viên vào tứ kết đều chưa thể hiện được nhiều sức mạnh tập thể nên chuyện thành bại vẫn phải phụ thuộc vào dấu ấn của những cá nhân như Neymar (Brazil), Robben (Hà Lan), Mueller (Đức) hay Benzema (Pháp)...

Dù VCK World Cup 2014 diễn ra trên đất Brazil nhưng cán cân lực lượng giữa châu Âu và châu Mỹ, đặc biệt là các quốc gia Nam Mỹ, sẽ rất cân bằng kể từ vòng tứ kết. Với kết quả phân nhánh, châu Âu chắc chắn có từ 1-2 đại diện ở bán kết, trong khi Nam Mỹ cũng hy vọng 2 đội bóng giàu thành tích nhất là Brazil và Argentina sẽ lọt vào nhóm tranh chấp huy chương.

Cuộc cạnh tranh được dự báo rất khốc liệt nhưng đáng tiếc là cho đến thời điểm này, ngoại trừ điểm sáng hiếm hoi Colombia hay Costa Rica, người hâm mộ vẫn chưa thấy được những tập thể thực sự mạnh và đồng đều. Xuyên suốt 56 trận đấu đã qua, có quá nhiều đội bóng lệ thuộc vai trò cá nhân. Điển hình như Brazil chỉ đá hay khi Neymar tỏa sáng. Argentina toàn thắng ở vòng bảng nhờ Messi, người ghi 4/6 bàn thắng của đội và đều là bàn mang tính quyết định. Ngay cả Đức được đánh giá có lối chơi tập thể hay nhất cũng vẫn phải trông chờ vào Mueller hay siêu dự bị Schurrle.

Benzema chơi kém hiệu quả trong trận Pháp thắng Nigeria 2-0 vào tối 30-6  Ảnh: REUTERS
Benzema chơi kém hiệu quả trong trận Pháp thắng Nigeria 2-0 vào tối 30-6 Ảnh: REUTERS

Khi cá nhân quyết định thành bại, áp lực dành cho các ngôi sao ngày càng lớn. Theo báo The Guardian (Anh), nguyên nhân khiến Neymar, Van Persie (Hà Lan) hay Mueller chơi dưới mức kỳ vọng ở vòng đấu loại trực tiếp bắt nguồn từ gánh nặng mà các đồng đội của họ không thể chia sẻ được. “Neymar được đồng đội chuyền 32 lần nhưng 24 lần mất bóng trong trận gặp Chile. Van Persie đá hơn 70 phút nhưng chỉ có đúng một cơ hội gây khó khăn cho thủ môn Ochoa của Mexico. Mueller một trận ghi bàn thì một trận tịt ngòi. Đó đều là hậu quả của việc họ không được đồng đội chia sẻ gánh nặng ghi bàn” - chuyên gia Mark Lawrenson của BBC phân tích thêm.

Ở tứ kết, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những ngôi sao tấn công hàng đầu World Cup loại nhau. Neymar tiếp tục là niềm hy vọng duy nhất của chủ nhà Brazil cho dù các đối thủ đã dần bắt bài được lối chơi của Selecao. Neymar sẽ có dịp so tài cùng James Rodriguez, chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 bàn thắng. Sự lợi hại trong khả năng chớp cơ hội, những tình huống xử lý kỹ thuật của Rodriguez có thể sẽ khiến hàng thủ vốn không mạnh của đội chủ nhà có nguy cơ trả giá.

Ngoài cuộc đối đầu của Neymar - Rodriguez, còn có nhiều màn so tài đáng chú ý khác như Van Persie (3 bàn) của Hà Lan đối đầu với Bryan Ruiz (2 bàn) của Costa Rica hay đáng chú ý hơn là Benzema (3 bàn) của Pháp sẽ chạm trán Mueller (4 bàn) của Đức. Đây là hai đội bóng có lối chơi tập thể khá nhất trong số 8 đội vào tứ kết nên trận đấu chắc chắn sẽ rất chặt chẽ. Vai trò của Benzema và Mueller vì thế sẽ rất quan trọng, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng cũng có thể thay đổi cục diện trận đấu và quyết định cơ hội vào bán kết. 

Bạn Nguyễn Trọng Lịch sẽ nhận 1 triệu đồng vì đặt niềm tin vào Pháp trong trận gặp Nigeria, với 7.575 phiếu đoán Pháp thắng và gửi sớm 3 phút so với 1 “đối thủ” có cùng số phiếu dự đoán như mình!

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo