xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thụy Sỹ - Slovakia giành vé, Bồ Đào Nha tranh play-off

Nhiếp Phong

(NLĐO)- Lượt trận cuối cùng vòng loại bảng khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay, 15-10, đã xác định được nốt hai đại diện chính thức góp mặt ở Nam Phi là Thụy Sỹ và Slovakia, trong khi Bồ Đào Nha cũng giàh được vé tranh play-off

Cơ hội để siêu sao đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh World Cup 2010 vẫn còn sau khi Bồ Đào Nha “hủy diệt” đảo quốc Malta 4-0 ở lượt trận cuối cùng bảng 1, chính thức vượt mặt Thụy Điển để giành tấm vé tranh play-off cùng 7 đội bóng cùng xếp thứ hai ở các bảng đấu khác.

img
Slovakia (áo xanh) giành vé vào VCK World Cup 2010.

4 bàn thắng của người Bồ trong trận đấu mà Ronaldo ngồi làm khán giả do bị chấn thương lần lượt được Nani, Simao, Veloso và Edinho thực hiện trong một trận cầu tương đối nhàn nhã. Thậm chí, HLV Carlos Queiroz cũng chẳng buồn chỉ đạo các học trò thi đấu năng nổ hơn trong hiệp hai bởi sau hai bàn thắng của Nani và Simao, các cầu thủ Malta dường như cũng chỉ muốn trận đấu kết thúc càng nhanh càng tốt.

Trong khi đó, Thụy Sỹ hoàn thành mục tiêu cầm hòa Israel 0-0 để bảo toàn vị trí số 1 bảng 2, qua đó chính thức ghi tên mình vào VCK World Cup 2010. Cũng ở bảng đấu này, Hy Lạp đã giành chiến thắng 2-1 trước Luxembourg và giành được tấm vé tranh play-off.

img
Thụy sĩ (áo đỏ) giành vé vào VCK World Cup 2010

Ở bảng 3, Slovakia đã có thể chuẩn bị sẵn hành lý sang Nam Phi vào mùa hè năm sau nhờ chiến thắng nhọc nhằn nhưng vô cùng quý giá với tỉ số 1-0 trước Ba Lan ngay trên sân khách. Slovakia bảo toàn được ngôi đầu bảng, Slovenia đành ngậm ngùi dự trận play-off cho dù đã đánh bại San Marino 3-0 ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

img
Nani vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới đảo quốc Malta.

Như vậy sau khi vòng loại bảng World Cup 2010 khu vực châu Âu kết thúc, đã xác định được 9 đội bóng đến Nam Phi là Anh, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý, Serbia, Thụy Sỹ, Slovakia và Đan Mạch. 8 đội bóng có thành tích tốt thứ hai từ bảng 1 đến bảng 8 (bảng 9 không được tính vì chỉ có 5 đội trong một bảng) là lượt là: Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Bosnia – Herzegovina, Ukraine, Pháp, CH Ireland, Nga và Slovenia. 8 đội bốc thăm chia cặp và sẽ thi đấu trận play-off lượt đi vào ngày 14-11. Trận lượt về sẽ được tổ chức sau đó 4 ngày để xác định thêm 4 đại diện cuối cùng của châu Âu được dự sân chơi lớn nhất hành tinh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo