xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tối nay, Việt Nam - Lào: Giải cơn khát bàn thắng

ANH DŨNG

Sau 3 trận giao hữu liên tiếp không ghi bàn, tuyển Việt Nam rất cần một chiến thắng trước Lào vào 19 giờ tối nay, 26-10, để giải tỏa sức ép tâm lý cho hàng công

Khẳng định VFF Cup chỉ là giải đấu cọ xát cho tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup nên thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không để mất tinh thần sau trận thua 0-1 trước Turkmenistan ở ngày khai mạc. Gặp Lào lúc 19 giờ ngày 26-10 (VTV6 tường thuật trực tiếp), tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để chỉnh lại thước ngắm cho hàng tấn công vốn đang rất cần bàn thắng nhằm giải tỏa sức ép tâm lý.

Trong bối cảnh một loạt trụ cột vắng mặt vì chấn thương như Công Vinh, Việt Thắng, Minh Đức hay Tấn Tài, chuyện tuyển Việt Nam thi đấu chuệch choạc, thiếu gắn kết trong trận đấu với Turkmenistan cũng chẳng có gì lạ. Quan trọng là sau thất bại, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ rút được bài học gì để có phương án đối phó với Myanmar hay Philippines, những đối thủ cũng có lối đá đơn giản, thiên về sức mạnh như Turkmenistan.
img
Tiền đạo Quang Hải có thể chỉ được tung vào sân ở hiệp 2
khi HLV Phan Thanh Hùng muốn tiếp tục thử nghiệm sơ đồ 6 tiền vệ. Ảnh: QUANG LIÊM
 
HLV Hojageldiyev Yazguly của Turkmenistan đã đánh giá cao những cá nhân trong đội hình tuyển Việt Nam nhưng để gắn kết được thành một khối sức mạnh, phải cần đến tài năng của HLV Phan Thanh Hùng và cộng sự.

Cách đây 4 năm, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto từng thảm bại cả 3 trận ở VFF Cup (khi đó mang tên Cúp Bóng đá TPHCM), trong đó có thất bại 2-3 trước Turkmenistan. Đó cũng là thời điểm HLV Calisto chịu rất nhiều sức ép, từ việc dư luận đòi sa thải ông cho đến chuyện tiền đạo Quang Hải dùng dằng xin rời đội tuyển vì không được tạo cơ hội ra sân. Vậy mà sau giải đấu đầy ức chế đó, tuyển Việt Nam lại thể hiện một tinh thần thi đấu đoàn kết trước khi đăng quang AFF Cup 2008. Vì vậy, ông Hùng tin rằng chỉ với một trận thua trước Turkmenistan thì chưa nói lên được gì về lối chơi, con người của tuyển Việt Nam.

Trong trận thua 1-4 trước U23 Hàn Quốc, Lào vẫn chưa chứng tỏ được nhiều khi phải chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, khi gặp một đối thủ cùng khu vực và quá hiểu nhau như tuyển Việt Nam, các học trò của HLV người Nhật Kokichi Kimura chắc chắn sẽ không thi đấu co cụm. Đây sẽ là điều cần thiết cho tuyển Việt Nam, đặc biệt là hàng công sẽ có nhiều cơ hội giải tỏa ức chế sau 3 trận giao hữu liên tiếp “tịt ngòi”.
 
Dù Việt Thắng có thể thi đấu trở lại nhưng nhiều khả năng HLV Phan Thanh Hùng sẽ cho anh và Quang Hải dự bị và tiếp tục bị áp dụng đội hình đá 6 tiền vệ. Ông Hùng có lẽ rất muốn rèn cho các học trò thật nhuần nhuyễn lối đá bóng ngắn mà ông tin tưởng sẽ đem lại thành công cho tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, U23 Hàn Quốc và Turkmenistan sẽ tranh nhau ngôi đầu bảng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo