xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tranh tài tại Olympiad cờ vua, hai kỳ thủ đột tử

Đào Tùng (theo chess24.com, Guardian)

(NLĐO) – Đằng sau những tấm huy chương, những cảnh vui mừng chiến thắng tại Olympiad cờ vua đồng đội thế giới vừa kết thúc ở thành phố Tromso (Na Uy), người ta lại thờ ơ với việc hai đồng nghiệp đột tử khi đang tham gia thi đấu.

Olympiad đồng đội thế giới là sự kiện quan trọng nhất của làng cờ vua, diễn ra hai năm một lần và thu hút số lượng kỷ lục 1.800 kỳ thủ đến từ 174 quốc gia, vùng lãnh thổ, chưa kể sự hiện diện của khoảng 1.000 HLV, quan chức và người thân.

Khi ván đấu cuối đang diễn ra hết sức sôi động chiều tối 14-8 (giờ địa phương), hàng trăm khán giả có mặt tại địa điểm thi đấu, khách sạn Mackhallen, và đông đảo người hâm mộ theo dõi trực tiếp qua truyền hình đã thực sự bị sốc khi chứng kiến kỳ thủ 67 tuổi Kurt Meier, người Thụy Sĩ nhưng thi đấu cho đội tuyển Seychelles, đổ gục bên bàn cờ. Đội ngũ y tế túc trực tại giải đã nhanh chóng sơ cứu và đưa ngay kỳ thủ này vào bệnh viện Đại học Bắc Na Uy. Tuy vậy, không lâu sau đó, Kurt Meier đã qua đời tại bệnh viện.

 

Kỳ thủ Kurt Meier (đội tuyển Scheychelle) đột tử bên bàn cờ

Kỳ thủ Kurt Meier (đội tuyển Seychelles) đột tử bên bàn cờ

 

Trang chủ của giải www.chess24.com dù liên tục cập nhật mọi thông tin về giải đấu nhưng cũng chỉ có thể đăng ngắn gọn vài thông tin xung quanh sự việc đáng tiếc kể trên. Thậm chí, nhiều giờ sau đó, người ta cũng chỉ nắm bắt thêm đôi điều về tình trạng của kỳ thủ này mà không biết ông đã qua đời.

Cũng chỉ vài giờ sau đó, có thêm một kỳ thủ thuộc đoàn Uzbekistan không rõ danh tính được phát hiện đã chết trong phòng khách sạn nơi đoàn này lưu trú. Cảnh sát Na Uy và đại diện Ban tổ chức Olympiad cờ vua sau đó đã nhanh chóng đưa ra thông báo kỳ thủ Uzbekistan qua đời do tình trạng sức khỏe.

Ông Jarle Heitmann, phát ngôn viên của Ban tổ chức Olympiad, cho biết: “Chúng tôi lấy làm tiếc về sự mất mát này của đoàn Uzbekistan nhưng các cơ quan chức năng cho hay ông ấy qua đời vì sức khỏe quá yếu. Một sự kiện tập trung qua nhiều người trong một thời gian dài thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả”.

 

Giải quy tụ gần 3.000 VĐV, HLV, quan chức, người thân VĐV
Giải quy tụ gần 3.000 VĐV, HLV, quan chức, người thân VĐV

 

Giải đấu kéo dài trong vòng hai tuần lễ với 11 ván thi đấu theo hệ Thụy Sĩ, trong đó, nhiều kỳ thủ đã phải ngồi đấu trí cùng nhau trong hơn 6 giờ cho một ván đấu. Sự kiện này cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ với khoảng hơn 10 triệu người theo dõi qua các kênh truyền thông, gồm truyền hình trực tiếp tại Na Uy và trực tuyến trên trang chủ của giải cũng như các trang thông tin điện tử, diễn đàn cờ nổi tiếng như chess-result.com, chessdom.com, chessbomb.com…

 

Có bảng đấu dành cho người khuyết tật
Có bảng đấu dành cho người khuyết tật

 

Tại hội trường thi đấu lúc xảy ra cơn đột quỵ của Meier, đội ngũ bảo vệ còn nhầm lẫn máy trợ tim mà một kỳ thủ sử dụng với một thứ vũ khí nguy hiểm khiến các VĐV không khỏi hoang mang, chộn rộn. Các ván đấu bị gián đoạn một thời gian và tại lễ bế mạc giải, mọi người đã dành phút mặc niệm cho Kurt Meier.

Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố tương tự tại các giải cờ. Ở một giải quốc tế năm 2000 tổ chức ở Phần Lan, đại kiện tướng người Latvia Vladimir Bagirov đã lên cơn đau tim khi đang thi đấu và qua đời sau đó. Cùng năm này, một kỳ thủ Latvia khác là Aivars Gipslis cũng rơi vào tình trạng đột quỵ và qua đời khi đang dự một giải quốc tế ở Berlin, Đức. Một trong những kỳ thủ hàng đầu của Úc là Ian Rogers, giải nghệ năm 2007, kể rằng, các bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo cần thận trọng khi tham dự các giải đấu lớn mà sức ép về nhiều mặt có thể khiến cho ông có nguy cơ bị đột tử.

 

Có cả các kỳ thủ rất nhỏ (DestinySisior, đoàn Palau)
Có cả các kỳ thủ rất nhỏ (DestinySisior, đoàn Palau)

 

Tarjei J. Svensen, nhà báo của trang cờ www.chess24.com có mặt tại Olympiad 2014, kể lại, có rất nhiều kỳ thủ nghiện rượu nặng, đặc biệt tình trạng say xỉn xuất hiện rất nhiều trong hai ngày nghỉ giữa giải. Thậm chí, có cả việc các thành viên đoàn Bermuda thường xuyên tổ chức “vũ hội Bermuda” tại các kỳ Olympiad, lôi cuốn nhiều kỳ thủ quốc gia khác tham gia.

Chính phủ Na Uy đã phải trả cho Liên đoàn Cờ vua thế giới 8,5 triệu bảng để được trao quyền tổ chức sự kiện cờ vua quan trọng hàng đầu này, cũng là cơ hội thu hút các nguồn thu về truyền hình, quảng cáo, quảng bá du lịch và các nguồn lợi khác. Chỉ có điều, hai đội tuyển nam nữ chủ nhà đều thi đấu không thành công tại giải. Ngay cả kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen cũng để lại ấn tượng không hay khi bỏ không dự vòng đấu cuối do hết hy vọng giành thứ hạng cao ở cả nội dung đồng đội lẫn thứ hạng cá nhân ở bàn 1. Anh bị trừ đến 7,3 Elo tại giải lần này.

 

Thi đấu một ván hàng giờ, không tránh khỏi sự mệt mỏi
Thi đấu một ván hàng giờ, không tránh khỏi sự mệt mỏi

 

Cũng xung quanh Olympiad cờ vua lần thứ 41, FIDE đã tiến hành bầu chức vụ chủ tịch và vị lãnh đạo đương nhiệm Kirsan Ilyumzhinov đã tái đắc cử trước ứng cử viên Gary Kasparov. Kỳ thủ Judith Polgar (Hungary) cũng tuyên bố giải nghệ sau 25 năm nắm giữ vị trí số 1 làng cờ nữ để tập trung vào công tác huấn luyện, đào tạo trẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo