Với những bằng chứng thuyết phục mà USADA trưng ra vào tuần trước, nhiều người cho rằng UCI khó phán quyết ngược lại. Nếu UCI cho rằng bằng chứng của USADA không thuyết phục, tổ chức này sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài thể thao.
USADA đã chứng minh Armstrong là ông “trùm” của một chương trình sử dụng doping tinh vi và thành công nhất trong lịch sử thể thao thế giới, góp phần đưa tay đua hiện 41 tuổi này trở thành huyền thoại. Cơ quan này đã lấy được lời khai của 41 người, trong đó có 11 tay đua từng là đồng đội của Armstrong. Những cáo buộc mới nhất khiến Armstrong rời khỏi chức chủ tịch Quỹ Từ thiện Livestrong và bị nhiều nhà tài trợ rút hợp đồng.
Người có công lớn hạ bệ tượng đài Armstrong chính là Travis Tygart, Giám đốc điều hành USADA, từ năm 2007. Cũng 41 tuổi như Armstrong, Tygart và các đồng sự đã theo đuổi vụ Armstrong trong 2 năm qua, căng nhất là những chuyến đi lại như con thoi để thuyết phục các tay đua kể lại những việc làm gian dối có hệ thống của VĐV được xem là huyền thoại của làng xe đạp thế giới.
Bình luận (0)