xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VFF yêu cầu Malaysia xử lý hooligan

Phạm Ngọc

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có mặt ở Malaysia đã có ý kiến với LĐBĐ Đông Nam Á quanh vụ việc CĐV Việt Nam bị một nhóm CĐV quá khích của Malaysia hành hung sau trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup đêm 7-12

VFF cũng có công văn gửi LĐBĐ Malaysia (FAM) và LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) yêu cầu tìm ra thủ phạm để xử lý. VFF đánh giá việc CĐV quá khích (hooligan) Malaysia tấn công người hâm mộ Việt Nam sau trận thua 1-2 của đội nhà đêm 7-12 là một sự việc nghiêm trọng.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã bàn với Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn về biện pháp yêu cầu phía Malaysia phải có cách xử lý nhanh và mạnh tay. Chiều 8-12, VFF đã hoàn tất đơn khiếu nại và gửi lên AFF cũng như FAM đề nghị vào cuộc điều tra để xử lý thích đáng những hooligan trên sân Shah Alam tối 7-12. Chủ tịch VFF nói: “Chúng tôi kiến nghị AFF phải sớm có biện pháp hối thúc Malaysia tìm ra thủ phạm”.

 

Một CĐV quá khích của Malaysia bị cảnh sát nước này bắt giữ sau hành vi thô bạo với CĐV Việt Nam đêm 7-12 trên sân Shah AlamẢnh: Hải Anh
Một CĐV quá khích của Malaysia bị cảnh sát nước này bắt giữ sau hành vi thô bạo với CĐV Việt Nam đêm 7-12 trên sân Shah AlamẢnh: Hải Anh

 

Một mặt kiến nghị xử lý hooligan Malaysia, VFF cũng khẩn trương lo công tác an ninh cho trận bán kết lượt về vào tối 11-12. Sau những gì đã xảy ra trên sân Shah Alam, theo Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh, việc bảo đảm an toàn cho CĐV Malaysia đến sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển của họ là ưu tiên của VFF. Lực lượng nhân viên an ninh, cảnh sát cơ động chắc chắn sẽ được tăng cường ở mức độ cao nhất. Ngoài nỗ lực tối đa để bảo đảm trật tự và an toàn cho CĐV đến sân, VFF cũng sẽ kiểm soát pháo sáng, ngăn chặn từ xa không để CĐV mang các vật dụng có khả năng biến thành “vũ khí” vào sân.

Đáp chuyến bay của Air Asia xuống sân bay Nội Bài lúc 11 giờ ngày 8-12, tuyển Malaysia thể hiện quyết tâm lớn khi ra sân tập vào lúc 18 giờ cùng ngày. HLV trưởng Dollah Salleh cho biết: “Nhiệm vụ của tuyển Malaysia bây giờ có khăn hơn nhiều vì đội Việt Nam càng chơi càng hay và có sự tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu phải chiến thắng để có mặt trong trận chung kết. Malaysia đã từng vượt qua khe cửa còn hẹp hơn nên lần này, chúng tôi sẽ nỗ lực với 200% để làm được điều đó”.

 

Bộ trưởng Thể thao Malaysia xin lỗi

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia, ông Khairy Jamaluddin, hôm 8-12 lên tiếng xin lỗi CĐV Việt Nam vì hành vi thô bạo của một nhóm CĐV quá khích. Ông gọi những hành động đêm 7-12 trên sân Shah Alam là hoàn toàn không thể chấp nhận được và nó hủy hoại danh tiếng của Malaysia. Ông tin là những thủ phạm sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

Hôm 5-12, FAM đã bị LĐBĐ châu Á phạt 10.000 USD vì CĐV gây rối trong trận giao hữu với Philippines hồi tháng 3 năm nay. Án phạt kèm theo lời cảnh cáo: FAM sẽ đối mặt hình phạt tăng nặng nếu tái phạm!

T.Đ

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo