Cũng ở môn cử tạ, 2 nữ lực sĩ Đặng Thị Linh Phương (hạng 50 kg) và Châu Hoàng Tuyết Loan (hạng 55 kg) đều giành được HCB.
Ở môn bơi, sau khi đội tiếp sức 4x50 m tự do nam giành HCB, đến lượt VĐV Võ Thanh Tùng giành HCV cự ly 200 m nam, loại thương tật S5, chỉ hơn 2% giây so với người về nhì là một VĐV Malaysia. Anh cũng là chủ nhân HCV thứ năm ở nội dung bơi 50 m nam.
Ở môn điền kinh, VĐV Nguyễn Bé Hậu giành HCB môn ném lao nam, loại thương tật F55, với thành tích 30,87 m, xếp sau VĐV người Iran.
Như vậy, sau 2 ngày thi đấu đầu tiên tại Á vận hội dành cho VĐV khuyết tật 2014, đoàn Việt Nam đã giành được 5 HCV, 7 HCB, 2 HCĐ, tạm đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương.
Bình luận (0)