xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam gặp thách thức ở Malaysia

ANH DŨNG

Tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn cuối chiến dịch chuẩn bị cho AFF Cup 2012 bằng trận giao hữu với chủ nhà Malaysia tối nay, 11-9, trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng, lối chơi chưa định hình...

Nếu nhìn vào những gì nhà đương kim vô địch Đông Nam Á Malaysia đang chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2012, thật khó để lạc quan cho tuyển Việt Nam khi phải làm khách tại sân Shah Alam trong trận giao hữu lượt đi giữa 2 đội tuyển lúc 19 giờ 45 phút ngày 11-9.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2012 diễn ra cuối tháng 11 tới, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có 8 trận giao hữu. Nếu tính thêm 3 trận giao hữu gặp Olympic Mozambique, tuyển Trung Quốc và Hồng Kông - Trung Quốc trước đó, tuyển Việt Nam có đến 11 trận đấu để xây dựng nên lối chơi mới dưới thời của HLV trưởng nội địa.
Tuy nhiên, trước mắt thầy trò Phan Thanh Hùng sẽ là trận giao hữu đầy khó khăn với đương kim vô địch Malaysia, đối thủ không chỉ kỵ rơ với tuyển Việt Nam mà còn là đội bóng hiện ổn định nhất khu vực.
Trong lúc tuyển Việt Nam mới chỉ tập trung ngắn ngày và sẽ đá giao hữu dồn dập trước AFF Cup thì Malaysia có sự chuẩn bị căn cơ hơn rất nhiều. Chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm, thầy trò HLV Rajagopal đã đá giao hữu đến 10 trận, trong đó có 5 trận đấu với các đội tuyển quốc gia như Philippines, Singapore hay Sri Lanka. Riêng 5 CLB mà tuyển Malaysia đã thi đấu cọ xát cũng khiến nhiều nước trong khu vực phải ganh tị.
Ngoài 3 CLB của Áo và Slovakia khi tập huấn ở châu Âu, thầy trò HLV Rajagopal còn được chạm trán với Arsenal (thua 1-2 sau khi dẫn trước) và Manchester City (thua 1-3). Đội Malaysia đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi chơi rất sòng phẳng và tạo được ấn tượng mạnh.
img

Vũ Phong trong trận Việt Nam -Malaysia ở AFF Cup 2010. Ảnh: MẠNH DUY

Với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, LĐBĐ Malaysia (FAM) luôn đưa ra những biện pháp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho đội tuyển, điều mà nhiều LĐBĐ khác trong khu vực phải học hỏi. Càng gần đến giải, FAM đã chủ động giảm tải cho thầy trò Rajagopal khi dự kiến chỉ đá thêm tối đa 5 trận giao hữu nữa, trong đó cũng chỉ có tuyển Việt Nam là đối thủ tương xứng, nhằm tránh chấn thương không cần thiết có thể khiến lực lượng tuyển Malaysia suy yếu.
Ngược lại, quãng thời gian sắp tới của tuyển Việt Nam khá căng thẳng khi phải đá giao hữu 8 trận trong 2 tháng với bối cảnh lực lượng đang thiếu hụt. Khi mà lối chơi còn chưa thể định hình do thầy trò cũng mới chỉ làm quen với nhau được ít ngày, tuyển Việt Nam buộc phải chuẩn bị gấp rút.

HLV Phan Thanh Hùng không giấu giếm khi cho rằng trận đấu với Malaysia tuy chỉ là giao hữu nhưng sẽ rất khó khăn. Dù vậy, với nhiều gương mặt vẫn còn khát khao cống hiến, ông tin rằng tuyển Việt Nam sẽ có được một khởi đầu không đến nỗi nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo