xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vũ Thị Hương khó đổi màu huy chương

Đông Linh

Khi 2 đồng đội Đỗ Thị Thảo và Dương Văn Thái thất bại nhanh chóng ở cự ly sở trường 800 m vào chiều tối 30-9, Vũ Thị Hương lọt vào đợt chạy chung kết cự ly200 m nữ, thắp lên hy vọng giữ được HCB

Tại Á vận hội (ASIAD) 2010, cô gái 28 tuổi quê Thái Nguyên này đã bất ngờ giành được HCB quý giá, không lâu sau khi cô về đích thứ ba ở cự ly 100 m. Chấn thương liên tục suốt thời gian qua khiến “cô gái vàng” Vũ Thị Hương ngày nào thực sự choáng ngợp với thành tích của các đối thủ ở kỳ đại hội năm nay.

Thất bại ở cự ly 100 m 3 ngày trước khiến Hương càng thêm quyết tâm ở vòng loại 200 m nữ diễn ra chiều 30-9. Tuy mức độ tranh chấp chưa cao nhưng việc Hương chỉ về đích thứ ba ở đợt chạy thứ nhì với thành tích 23 giây 57 cho thấy mục tiêu chen chân vào tốp 3 của cô không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ đổi màu tấm huy chương giành được tại Quảng Châu 4 năm trước. Tính chung cả 3 đợt chạy, Vũ Thị Hương xếp hạng 5/8, giành quyền tham dự đợt chạy chung kết lúc 18 giờ 40 phút ngày 1-10.

Vũ Thị Hương (1270) sẽ rất nỗ lực mới mong trở lại bục nhận huy chương cự ly 200 mẢnh: Ngọc Linh
Vũ Thị Hương (1270) sẽ rất nỗ lực mới mong trở lại bục nhận huy chương cự ly 200 mẢnh: Ngọc Linh

Ở cự ly 800 m nữ, từng tạo dựng tên tuổi ở đấu trường khu vực nhưng khi ra “biển lớn” châu lục, Đỗ Thị Thảo hoàn toàn không thể tranh chấp với các đối thủ quá mạnh. Cô chỉ về đích sau 2 phút 8 giây 66, không lọt vào được đợt thi chung kết. Tương tự là Dương Văn Thái ở cự ly 800 m nam, khi thành tích của anh rơi ra ngoài 8 người về đầu…

Như vậy, chiều tối 1-10, 2 trong số những niềm hy vọng lớn nhất của điền kinh Việt Nam là Vũ Thị Hương và Trần Huệ Hoa cùng ra sân ở đợt thi chung kết 200 m và nhảy 3 bước nữ. Trong khi đó, đội bóng đá nữ tranh hạng ba với Hàn Quốc lúc 15 giờ. Ở môn bóng đá nam, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng lọt vào trận chung kết sau khi Hàn Quốc thắng Thái Lan 2-0 còn Triều Tiên vượt qua Iraq 1-0.

Sau ngày thi đấu thứ 11, với 2 HCĐ quyền Anh nữ, đoàn Việt Nam bị đẩy xuống vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương (1 HCV, 9 HCB, 22 HCĐ), trong đó có sự “tiếp tay” của Singapore - đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á đã giành đến 3 HCV trong ngày 30-9 ở các nội dung đồng đội bowling và đua thuyền buồm!

Thái Lan tăng tốc đến chóng mặt với số HCV gấp 8 lần đoàn Việt Nam. Ngoài 2 ngôi vô địch cầu mây đồng đội nam, nữ, họ xếp nhất ở một số nội dung các môn rowing, bowling, đua thuyền buồm, golf đồng đội nữ, xe đạp đường trường nữ… Đáng nói nhất là ở nội dung đôi nữ quần vợt, Thái Lan tung 2 VĐV với một lớn tuổi (Tamarine Tanasugarn, 37 tuổi), một trẻ (Lusika Kumkhum, 21 tuổi) mà vẫn giành được HCV!

Tính ra, Việt Nam đang xếp hạng 6 Đông Nam Á sau Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và Myanmar. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo