Không giành được HCV bóng đá nam nhưng thể thao VN khiến các đoàn bạn thán phục khi thực hiện cuộc bứt phá ngoạn mục nhất kể từ ngày khai mạc: Giành được 20 trong tổng số 81 HCV trong ngày áp chót (17-12). Trong số 20 ngôi vô địch ở ngày 17-12, các môn võ – vật vẫn là mỏ vàng của đoàn VN khi giành đến 17 HCV. Ba HCV còn lại thuộc về điền kinh (2) và lặn.
Vật, wushu vượt chỉ tiêu
Với 4 HCV, vật VN đã vượt chỉ tiêu đề ra trước khi lên đường tham dự SEA Games và khẳng định thế mạnh tại Đông Nam Á. Ở hạng cân 120 kg, Hà Văn Hiếu với đòn đè sở trường đã nhanh chóng có được 2 trận thắng liên tiếp trước đối thủ chủ nhà Sengtavang Daogxythone và võ sĩ Campuchia Chivinn Chum để giành HCV.
Tiếp đó, Nguyễn Thế Anh lần lượt vượt qua cả 4 đối thủ cùng hạng cân 60 kg là Kingthong Sompong (Thái Lan), Badrriansuah Muhammad (Indonesia), Vilakone Vongphachanh (Lào) và Roque Mana-ay (Philippines) mà không thua một hiệp nào!

Vũ Thế Hoàng (phải) giành chiến thắng trong trận chung kết pencak silat 80 kg. Ảnh: N.LINH
Hai chiếc HCV còn lại của vật thuộc về Phạm Đức Khang (thắng võ sĩ Paulo Drlos Santos của Philippines ở chung kết hạng 50 kg) và Nguyễn Huy Hà (thắng võ sĩ Fajar Ricky của Indonesia ở trận chung kết hạng cân 55 kg). Ngoài ra, vật VN còn có thêm chiếc HCB của Bùi Tuấn Anh ở hạng cân 66 kg.
Wushu giành thêm 5 HCV ở các hạng cân đối kháng sau khi giành 2 HCV ở nội dung quyền trước đó. Các chức vô địch của Đỗ Thị Nhàn (dưới 45 kg nữ), Trần Văn Kiên (48 kg nam), Nguyễn Thúy Ngân (dưới 52 kg nữ), Vương Đình Khanh (dưới 70 kg) và Tân Thị Ly (dưới 60 kg nữ) giúp wushu VN vượt 1 HCV so với chỉ tiêu.
Pencak silat vẫn là số 1
Pencak silat cũng khẳng định vị trí độc tôn ở Đông Nam Á, hơn cả Indonesia vốn là quốc tổ môn võ này, khi 6/7 võ sĩ vào chung kết bước lên bục cao nhất (Indonesia chỉ giành 2 HCV). Ở chung kết hạng dưới 50 kg, Nguyễn Thị Phi Nga đã vượt qua áp lực của khán giả chủ nhà để hạ Boutsady Soudavong (Lào), giành HCV đầu tiên cho pencak silat VN.
|
Xếp hạng sau ngày 17-12 1. Thái Lan (84 HCV, 80 HCB, 95 HCĐ); 2. VN (81, 71, 57); 3. Indonesia (43, 53, 73); 4. Malaysia (40, 40, 59); 5. Philippines (37, 34, 48); 6. Singapore (33, 30, 34); 7. Lào (32, 25, 49); 8. Myanmar (10, 22, 37); 9. Campuchia (3, 10, 25); 10. Brunei (1, 1, 8); 11. Đông Timor (0, 0, 3). |
HCV SEA Games 23 Nguyễn Thị Phương Thúy dù gặp khá nhiều khó khăn trong trận chung kết hạng dưới 60 kg nữ trước lối đánh phòng thủ phản công của Ni Nyoman (Indonesia) nhưng cuối cùng cũng giành được chiến thắng với tỉ số 4-1.
Hai nhà vô địch SEA Games 24 Vũ Thế Hoàng (dưới 80 kg nam) và Lê Thị Hồng Ngoan (dưới 70 kg nữ) cũng đã bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình khi vượt qua Bin Juanda (Singapore) và Monruthai Bangsalad (Thái Lan) cùng với tỉ số 5-0. Tiếc nuối duy nhất trong ngày là Trần Văn Toàn (dưới 55 kg nam) thua võ sĩ Thái Lan 2-3.
Judo tiếp tục gây tiếng vang khi đoạt thêm 2 HCV trong ngày cuối cùng nhờ hai cô gái Bùi Thị Hoa (dưới 63 kg) và Nguyễn Thị Như Ý (dưới 78 kg). Tổng cộng, judo VN giành 7 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ, xếp thứ 6 trong danh sách những môn đoạt nhiều HCV nhất cho đoàn VN.
|
Khó qua mặt đoàn Thái Lan Ông Trần Văn Quỳnh, trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 25, nhận định: “Đến giờ phút này, chúng tôi đã có thể tự hào khẳng định là đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Nhà nước và ngành thể thao giao phó”. Cách đây 2 năm tại SEA Games 24 ở Korat (Thái Lan), đoàn thể thao VN đứng thứ 3 với 64 HCV.
M.Duy |
Bình luận (0)