Doanh nghiệp chuyển sang thuê văn phòng linh hoạt

Thứ bảy, 22/09/2018 09:40

“Khát” nguồn cung văn phòng hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp tại Hà Nội và TP HCM đang chuyển sang thuê văn phòng linh hoạt để tiết kiệm chi phí và hưởng nhiều tiện ích hơn.

Doanh nghiệp chuyển sang thuê văn phòng linh hoạt - Ảnh 1.

Văn phòng không gian linh hoạt đang được phát triển tại TP HCM và nhiều thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Thị trường văn phòng cho thuê tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM đang ghi nhận sự tăng trưởng ổn định nhờ vào việc phát triển nhanh của các công ty kinh doanh trực tuyến. Trao đổi với báo chí hồi đầu tuần, ông Stephen Wyatt, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, nhận định với sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh doanh trực tuyến tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, các tập đoàn công nghệ sẽ tiếp tục tìm thuê văn phòng và sẽ lấp đầy 15-20 % tổng sàn văn phòng hàng năm trong thập kỷ tới, so với mức 5-10 % của ba năm trước.Nhóm công ty công nghệ là khách thuê chính

“Không nơi nào có sức “nóng” về nhu cầu thuê văn phòng của các công ty công nghệ như ở Việt Nam. Đất nước đang bắt kịp tốc độ phát triển nhanh chóng với các thị trường khác trong khu vực nhờ vào tầng lớp doanh nhân trẻ, năng động, am hiểu về công nghệ. JLL ghi nhận dự gia tăng đáng kể nhu cầu từ các công ty công nghệ trong 3 năm qua và xu hướng này sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong những năm tới”, ông nói.

Bổ sung thêm dẫn chứng, bà Regina Lim, Giám đốc nghiên cứu thị trường vốn Đông Nam Á của JLL cho biết năm ngoái, ngành công nghệ đã thu hút vốn đầu tư hơn 6 tỉ đô la Mỹ, hứa hẹn sẽ thúc đẩy thị trường văn phòng tăng trưởng đáng kể.  Dự báo nhu cầu thuê văn phòng sẽ tăng 6% mỗi năm trong bối cảnh GDP tăng khoảng 5%.

“Tại các nước Đông Nam Á, các công ty công nghệ trở thành nhóm khách thuê chính. Đây đang là thời cơ để chủ đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê để bắt kịp nhu cầu”, bà Lim nhận định.

Thực tế thời gian qua, thị trường văn phòng Hà Nội và TP HCM luôn ghi nhận tình hình lấp đầy khả quan và giá thuê ổn định. Theo báo cáo của JLL, hiện tổng nguồn cung văn phòng tại Hà Nội đạt khoảng 1,6 triệu mét vuông sàn. Trong quí 2-2018, tỷ lệ lấp đầy của thị trường văn phòng phân khúc hạng A và hạng B tại Hà Nội đạt khoảng 94%, cao hơn quí trước. Do nguồn cung hạn chế, các chủ nhà tăng giá thuê để lựa chọn những khách thuê lớn. Giá chào thuê trung bình văn phòng phân khúc hạng A và B trong qúi 2 vì thế tăng nhẹ khoảng 1,3% và 0,3% so với quí trước, lần lượt ở mức 30 và 20 đô la Mỹ một mét vuông mỗi tháng.

Nhận xét này tương đồng với nghiên cứu của CBRE trước đó. Đơn vị tư vấn này cho rằng do thiếu hụt nguồn cung, khách thuê tại Hà Nội thường lựa chọn gia hạn hợp đồng và thuê dài hạn (trên 10 năm). Sự thiếu hụt này cũng khiến cho các tòa nhà văn phòng thường được thuê để tự sử dụng hoặc cho thuê lại. Trong đó, nếu khách thuê để sử dụng thường yêu cầu mức diện tích dao động từ 500 - 1.300 mét vuông, thì khách đầu tư cho thuê lại yêu cầu diện tích lớn hơn, từ trên 1.000 mét vuông.

Còn tại TPHCM, theo số JLL, đến cuối quí 2, tổng nguồn cung thị trường đạt 1,95 triệu mét vuông. Tỷ lệ lấp đầy toàn thị trường đạt mức cao trên 95%. So với Hà Nội, giá thuê tại TP HCM cũng cao hơn nhiều. Cụ thể, giá thuê gộp trung bình đạt lần lượt 50 đô la Mỹ, 28,6 đô la Mỹ và 19,4 đô la Mỹ mỗi mét vuông một tháng đối với các hạng A, B, C. Giá thuê tại thị trường TP HCM cũng vẫn duy trì xu hướng tăng, đặc biệt ấn tượng ở phân khúc hạng B, tăng khoảng 3,1% so với quí trước.

Hiện nay, tại Hà Nội và TP HCM, do quỹ đất ở trung tâm ngày càng ít, nguồn cung văn phòng đang có sự dịch chuyển ra các quận ven trung tâm. Nhiều tòa nhà văn phòng mới được xây dựng ở các quận ngoài trung tâm. Nhiều doanh nghiệp có xu hướng chuyển đến những tòa nhà mới để được sử dụng các dịch vụ, tiện ích tốt hơn trong khi giá tăng không đáng kể.

Doanh nghiệp chuyển sang thuê văn phòng linh hoạt - Ảnh 2.

Một không gian làm việc chung tại TP HCM. Ảnh: Hà Nam


Văn phòng linh hoạt tăng trưởng nhanh

Trước tình trạng khan hiếm văn phòng cho thuê tại các thành phố lớn, mô hình văn phòng không gian linh hoạt và văn phòng chia sẻ đang là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp thương mại điện tử lớn. Theo dự báo của JLL, khoảng 30% danh mục đầu tư của các công ty vào năm 2030 ở các nước Đông Nam Á sẽ chọn không gian linh hoạt. Mặc dù ý tưởng ban đầu của không gian linh hoạt vốn được tạo ra cho người lao động tự do và khởi nghiệp nhưng giờ đây mô hình này đang là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp.

Ông Stephen Wyatt chỉ ra rằng có 5 yếu tố khiến nhiều doanh nghiệp chọn không gian linh hoạt gồm tính linh hoạt để đáp ứng thay đổi về số lượng nhân viên, dịch vụ tiện lợi, tạo điều kiện cho nhân viên sáng tạo, tính cộng đồng từ các hoạt động và sự kiện, hiệu quả hơn về mặt chi phí. Về giá thuê, giữa văn phòng truyền thống với văn phòng linh hoạt thì chi phí thuê văn phòng có không gian linh hoạt sẽ rẻ hơn khoảng 5% vì không người thuê không phải mua sắm các vật dụng trong văn phòng như bàn ghế, tủ…

Trong 3 năm qua, phân khúc không gian linh hoạt đã tăng khoảng 40% mỗi năm và hiện đang chiếm 2% tỷ lệ hấp thụ sàn văn phòng trong khu vực Đông Nam Á, so với mức 0,5% thời điểm 2015. Theo JLL, nhu cầu văn phòng của ngành công nghệ tăng trưởng mạnh mẽ chủ yếu diễn ra tại Jakarta, Bangkok, Manila, và TP HCM.

“Tại TP HCM, hiện văn phòng với không gian linh hoạt có tỷ lệ thấp nhưng trong tương lai loại hình này sẽ tăng mạnh. Các nhà điều hành không gian linh hoạt cũng đang thay đổi sản phẩm nhằm đáp ứng với yêu cầu của khách hàng”, ông Stephen Wyatt nói.

Một số doanh nghiệp nhanh nhạy nắm bắt được nhu cầu của nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam nên đã xây các văn phòng cho thuê với không gian linh hoạt. Ví dụ như Indochina Capital sở hữu tòa nhà văn phòng hạng A Indochina Plaza Hà Nội  đầu tư vào Toong, (công ty có văn phòng cho thuê với không gian linh hoạt lớn nhất Việt Nam vào năm 2017). Ngoài Hà Nội, Toong cũng đã ký kết hợp tác chiến lược với CapitaLand để phát triển không gian làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau.

Một nhà đầu tư khác là Son Kim land đã khai thác không gian trong tòa nhà Empress Business Centre. Hay Tập đoàn Trung Thủy, chủ nhân của tòa cao ốc Miss Ao Dai và Dreamplex Building, cũng thành lập các văn phòng với không gian linh hoạt Dreamplex. Tính riêng tại TP HCM, hiện có khoảng 30.000 mét vuông sàn văn phòng linh hoạt.

Như vậy, với nguồn cung khan hiếm, các doanh nghiệp đang dần chuyển sang mô hình văn phòng không gian linh hoạt và văn phòng chia sẻ. Đây là dạng văn phòng đã phát triển ở nhiều nước, tuy nhiên ở Việt Nam mô hình này chưa nhiều. Trước sự gia tăng số doanh nghiệp thành lập mới ở trong nước, cộng với số lượng các công ty nước ngoài và người nước ngoài đến Việt Nam làm việc tăng, mô hình văn phòng linh hoạt và chia sẻ hứa hẹn sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.

Lê Anh (thesaigontimes.vn)

Gửi bình luận

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Doanh nhân 06:35

Đây là chương trình kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm dành cho doanh nhân khởi nghiệp chủ đề " Chuỗi Cà phê doanh nhân Business và Library do Hội doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức.

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Số hóa 09:48

(NLĐO)- ĐH Kinh tế TP HCM vừa ký kết hợp tác mở rộng với ĐH Deakin (Úc) thống nhất mở thêm ngành đào tạo mới Business Analytics dành cho sinh viên Deakin Global Pathways yêu thích dữ liệu, công nghệ và kinh doanh.

XEM THÊM