Du lịch phục hồi, bất động sản Đà Nẵng ấm trở lại

Thứ ba, 24/05/2022 13:45

Du lịch, hàng không đông đúc trở lại sau khi Việt Nam hoàn toàn mở cửa, nhiều “ông lớn” bất động sản (BĐS) nhanh chóng triển khai dự án ở Đà Nẵng… là những tín hiệu tích cực giúp thị trường BĐS nơi đây khởi sắc


Du lịch phục hồi, bất động sản Đà Nẵng ấm trở lại - Ảnh 1.

BĐS hàng hiệu ven biển Đà Nẵng đang thu hút nhà đầu tư và hứa hẹn mang đến cho thị trường này nhiều tín hiệu tích cực. Ảnh: ST

Hơn 2 tháng sau khi Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn, ngành du lịch đã hồi phục mạnh mẽ ở những điểm đến nổi tiếng, trong đó có Đà Nẵng.

Tại thành phố biển này, chỉ tính trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5 vừa qua đã đón hơn 254.000 lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ. Việc khách du lịch tăng dần trở lại đã góp phần sớm khôi phục và đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, và hẳn nhiên cũng tạo ra ảnh hưởng tích cực đến những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng.

Sự "nóng lên" của du lịch tại Đà Nẵng – một trong những thiên đường nghỉ dưỡng đã và đang góp phần kích thích sự ấm dần lên của BĐS.

Báo cáo của Savills mới đây cho thấy, xét về thị trường ở quy mô thành phố/điểm đến, Đà Nẵng đang thuộc nhóm 20 thị trường hàng đầu thế giới về BĐS hàng hiệu (branded residences). Và BĐS hàng hiệu được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển tại Việt Nam.

Du lịch phục hồi, bất động sản Đà Nẵng ấm trở lại - Ảnh 2.

Dự án BĐS hàng hiệu được kỳ vọng sẽ "giải cơn khát" về đầu tư cũng như là sự lựa chọn đầy mới mẻ cho cả khách du lịch khi đi vào vận hành. Ảnh: TL

Mới đây, dự án BĐS hàng hiệu - Le Méridien Residences Danang (LMRD) do IFF Holdings và Marriott International hợp tác triển khai vừa chính thức ra mắt tọa lạc tại trung điểm của cung đường di sản văn hóa thế giới Hội An và đô thị hiện đại của thành phố Đà Nẵng. 

Dự án này cũng nhanh chóng tạo được sự quan tâm của giới đầu tư. Ngay khi vừa được giới thiệu, tổ hợp BĐS hàng hiệu LMRD đã nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư lẫn những chủ nhân mong muốn có một ngôi nhà nghỉ dưỡng đẳng cấp. 

Trong 2 ngày khai trương, số lượng khách tham quan nhà mẫu đã lên đến hơn 30 đoàn với gần 100 lượt khách trong và ngoài nước. Điều này cho thấy nhu cầu tìm kiếm, đầu tư vào "căn nhà thứ hai" của giới nhà giàu là có thật và Đà Nẵng trở nên thu hút hơn bởi đây là thị trường mới nổi, được kỳ vọng sẽ "giải cơn khát" về đầu tư cũng như là sự lựa chọn đầy mới mẻ cho cả khách du lịch khi đi vào vận hành.

Theo ghi nhận phóng viên, trong thời gian qua, BĐS Đà Nẵng đã thu hút nhiều thương hiệu đến và đầu tư, triển khai dự án. Nếu LMRD được xem là tổ hợp BĐS hàng hiệu lớn nhất khu vực miền Trung, thì nhiều dự án như Fusion Resort, Villas Đà Nẵng hay The Filmore Đà Nẵng… đều là những cái tên lớn, góp sức cộng hưởng, thúc đẩy thị trường BĐS hàng hiệu thêm khởi sắc.

Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, cho biết tại Việt Nam, sự xuất hiện của BĐS hàng hiệu là dấu hiệu tích cực của thị trường.

Còn theo giới đầu tư, thì sau dịch Covid, BĐS hàng hiệu Đà Nẵng đang mang đến khẩu vị mới cho nhà đầu tư khi loại hình này chưa phổ biến nhiều. Nhiều nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế lựa chọn BĐS hàng hiệu không chỉ bởi hệ thống tiện ích đẳng cấp, quy trình vận hành đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế mà còn hội tụ các trải nghiệm sống thời thượng cùng những đặc quyền độc đáo, chuẩn quốc tế.

Nhìn xa hơn, những kế hoạch nâng tầm vị thế của Chính phủ cho Đà Nẵng trong tương lai cùng những hành động cụ thể, đang giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ của các nhà đầu tư trong và ngoài nước mà còn của đội ngũ chuyên gia hay nhà đầu tư có ý định gắn bó lâu dài, sống và làm việc ở nơi này.

Trong định hướng đó, Đà Nẵng tiếp tục đóng vai trò quan trọng, là hạt nhân trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và đang được xây dựng với những vị thế lớn hơn, phát triển trở thành "thành phố đáng sống nhất Việt Nam", thiên đường du lịch biển, nghỉ dưỡng… Do vậy, BĐS hàng hiệu được đánh giá sẽ có điều kiện lên ngôi trong thời gian tới.

P.Đình

Gửi bình luận

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Số hóa 09:48

(NLĐO)- ĐH Kinh tế TP HCM vừa ký kết hợp tác mở rộng với ĐH Deakin (Úc) thống nhất mở thêm ngành đào tạo mới Business Analytics dành cho sinh viên Deakin Global Pathways yêu thích dữ liệu, công nghệ và kinh doanh.

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Tài chính 17:08

Tôi là Vũ - cậu thanh niên 26 tuổi đang chập chững tìm hiểu một phương thức đầu tư cho riêng mình, nhằm mục đích gia tăng tài chính cá nhân. Cũng giống như nhiều người khác, với tâm lý lo lắng, hoang mang tôi không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu.

Những lưu ý khi thi công cửa kính cường lực và vách kính văn phòng

Những lưu ý khi thi công cửa kính cường lực và vách kính văn phòng

Vật tư 15:35

Cửa kính cường lực và vách kính văn phòng ngày càng được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng. Sau đây là những lưu ý khi thi công vách kính văn phòng.

Những điều cần biết trước khi đầu tư cổ phiếu được hé lộ bởi chuyên gia Trust Markets

Những điều cần biết trước khi đầu tư cổ phiếu được hé lộ bởi chuyên gia Trust Markets

Tài chính 14:08

Thị trường cổ phiếu luôn là một nguồn đầu tư hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng nắm rõ cách sinh lời trên thị trường này hiệu quả.

Nữ 9x sở hữu 3 căn hộ cho thuê khuyên Gen Z "nên mua nhà sớm!"

Nữ 9x sở hữu 3 căn hộ cho thuê khuyên Gen Z "nên mua nhà sớm!"

Thị trường 11:27

Chỉ trong 2 năm đã sở hữu cho mình 3 căn hộ cho thuê, chị Oanh nhắn nhủ các bạn trẻ hãy mạnh dạn mua nhà sớm và cho thuê là giải pháp hay cho bài toán làm sao để mua được nhà.

XEM THÊM