Thị trường
16/12/2017 11:57

14 sai lầm khi kết hợp thực phẩm gây hại sức khỏe

Bạn đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi và khó chịu sau khi ăn uống hoặc bị đau, dị ứng ngay cả khi ăn đúng các loại thực phẩm.


Những tác dụng xảy ran gay sau khi ăn đó chính là cách bạn kết hợp thực phẩm không đúng cách. Theo một nghiên cứu tiến hành, khoảng 50% người bị bệnh do kết hợp thức ăn không đúng.

Dưới đây là 14 sai lầm khi kết hợp thực phẩm bạn nên biết mà tránh.

Thịt và khoai tây

14 sai lầm khi kết hợp thực phẩm gây hại sức khỏe - Ảnh 1.

Mặc dù đây là món ăn yêu thích cổ điển cho bữa trưa hay bữa tối, thực sự đáng ngạc nhiên rằng sự kết hợp thực phẩm này thực sự có thể khiến bạn bị bệnh. Thịt và khoai tây đều có lượng carbs cao sẽ trở nên khó khăn cho cơ thể tiêu hóa nó. Cả hai đều chứa lượng chất béo bão hòa cao. Ngoài ra, chúng có ít chất xơ có thể gây bệnh táo bón.

Rượu và tráng miệng

Sự kết hợp giữa rượu vang và món tráng miệng thật sự không tốt vì nhiều lý do. Rượu có xu hướng chuyển đổi đường thành chất béo bão hòa tích tụ trong cơ thể bạn.

Thịt xông khói và trứng

14 sai lầm khi kết hợp thực phẩm gây hại sức khỏe - Ảnh 2.

Đối với tất cả những người yêu thích món ăn sáng này thì đây là một tin không vui. Khi kết hợp 2 món này lại với nhau có thể làm rối tung hệ thống tiêu hóa của bạn vì cả hai có nhiều protein mất nhiều thời gian để cơ thể tiêu hóa được. Cố gắng ăn một thứ với trái cây và rau cải.

Đậu và Pho mát

Món ăn Mexico này được yêu mến bởi nhiều người yêu thích ẩm thực. Nhưng họ không nhận thức được rằng sự kết hợp thực phẩm này dẫn đến khí đốt, đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa.

Bít tết và tôm

14 sai lầm khi kết hợp thực phẩm gây hại sức khỏe - Ảnh 3.

Đối với tất cả những người thích trộn và kết hợp tại bữa tiệc nướng thì điều này là không tốt.

Bột thịt bò bít tết và tôm có thể khiến bạn bị bệnh nặng. Tôm là một thực phẩm rất dị ứng và khoảng một phần ba dân số không thể tiêu thụ nó. Khi kết hợp hai thực phẩm giàu chất béo như thế này sẽ làm gánh nặng cho hệ thống tiêu hóa của bạn.

Salad hoa quả

14 sai lầm khi kết hợp thực phẩm gây hại sức khỏe - Ảnh 4.

Người ta thường có xu hướng pha trộn tất cả trái cây và tiêu thụ nó, và nó thường được gọi là "Salad hoa quả". Hỗn hợp này làm cho bạn bị bệnh, nó ảnh hưởng lớn đến hệ tiêu hóa của bạn.

Ngũ cốc và nước cam

Mọi người thường tiêu thụ nước cam và ngũ cốc, vì nó được coi là một bữa sáng lành mạnh. Nhưng các tinh bột trong ngũ cốc và axit trong nước cam có xu hướng ảnh hưởng đến sức khỏe và hệ tiêu hóa của bạn.

Cà chua và mì ống

Các carbs trong mì ống và nước axit trong cà chua làm cho dạ dày của bạn không kịp tiêu hóa, mang lại cảm giác đầy hơi, khó chịu.

Bia và rượu

Kết hợp acid (rượu vang, vodka, whiskey, vv) với bia là ý tưởng tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay, vì nó có nghĩa là làm cho bạncảm giác nôn nao khó chịu

Súp cà chua với pho mát nướng

14 sai lầm khi kết hợp thực phẩm gây hại sức khỏe - Ảnh 5.

Axit được tìm thấy trong súp cà chua không tốt với pho mát từ sữa và sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của bạn.

Burger và khoai tây chiên

Số lượng chất béo chuyển vị có ở trong chúng làm burger và khoai tây chiên trở thành một thực phẩm rất không lành mạnh làm bạn tăng cân. Điều này cũng dẫn đến các vấn đề về tăng cholesterol và các bệnh liên quan đến tim.

Thực phẩm béo với Protein

Bạn nên tránh ăn bơ, dầu, phó mát với trứng và thịt, vì cả hai không đi rất tốt. Nó sẽ gây ra rất nhiều áp lực lên hệ tiêu hóa của bạn, do đó làm suy yếu nó. Điều này cũng sẽ làm giảm tiết dịch mật và làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn.

Uống nước sau bữa ăn

Tiêu thụ nước ngay sau bữa ăn sẽ dẫn tới sự hình thành khí và đầy hơi. Thêm vào đó, nó cũng sẽ gây ra các vấn đề về tiêu hóa, bạn nên tránh những sai lầm này để ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trà và cà phê

Uống trà và cà phê sau bữa ăn sẽ dẫn đến sự yếu đi của hệ thống tiêu hóa của bạn và sẽ mất hầu hết các chất dinh dưỡng từ bữa ăn bạn tiêu thụ.


Theo http://phunusuckhoe.vn /Boldsky

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.