Thị trường
17/11/2017 17:27

Condotel 2 phòng ngủ đón đầu xu hướng du lịch gia đình

64% người trưởng thành muốn du lịch cùng gia đình nhiều hơn, theo một khảo sát toàn cầu do Công ty nghiên cứu Mortar thực hiện. Đây chính là cơ hội tiềm năng cho nhiều sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đặc thù, trong đó đáng chú ý là loại hình condotel 2 phòng ngủ với nhiều ưu thế nổi bật.

Nghiên cứu của Mortar được làm rõ hơn trong báo cáo đầu năm 2017 của Virtuos, một mạng lưới đại lý du lịch hạng sang trên toàn thế giới. Theo đó, 2 trong 5 xu hướng du lịch chính hiện nay có liên quan đến gia đình, đó là du lịch nhiều thế hệ và chuyến đi gia đình bất chợt trong năm.

"Du lịch gia đình sẽ phát triển mạnh mẽ"

Đây là nhận xét của một giám đốc công ty du lịch có tiếng tại Việt Nam. Công ty đã phải thay đổi nhiều lịch trình tour để các gia đình có chuyến đi tận hưởng đúng nghĩa, ví dụ sử dụng tối đa các dịch vụ dành cho gia đình ở các khu nghỉ, hay tạo thêm một số hoạt động cho trẻ em mà người lớn cũng có thể cùng tham gia.

Một số công ty du lịch khác cũng bắt đầu tìm cách cung cấp cho khách gia đình những không gian lưu trú đặc thù phù hợp với nhu cầu của đối tượng này.

Theo quan sát từ Airbnb, công ty cung cấp dịch vụ "chia sẻ chỗ ở" nổi tiếng nhất hiện nay, khách du lịch gia đình không những muốn không gian ở rộng rãi mà còn đặc biệt quan tâm tới những tiện ích nội khu như wifi, hồ bơi, bồn tắm nóng và bếp.

"Riêng với người Việt, tâm lý của những gia đình trung lưu khi đi du lịch nghỉ dưỡng thường mong muốn tìm được một nơi không quá xa trung tâm, môi trường trong lành, cơ sở hạ tầng tốt, nơi ở rộng đầy đủ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn đảm bảo sự ấm cúng như sinh hoạt cá nhân thường ngày", một chuyên gia trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam nhận xét.

Cũng theo vị chuyên gia này, nếu như trước đây, các resort chỉ tập trung vào phòng nghỉ hay quầy bar để phục vụ cho nhu cầu của người lớn thì giờ đây họ đang phát triển những tiện ích dành cho nhiều thế hệ trong cùng một khu nghỉ, ví dụ như những căn condotel 2 phòng ngủ được thiết kế vô cùng thích hợp cho nhu cầu của dòng khách hàng đặc biệt này.

Contotel 2 phòng ngủ - sản phẩm độc đáo cho xu hướng du lịch mới

Một nhà đầu tư condotel tại Hà Nội cho biết, gia đình ông có 4 thành viên, chính vì thế khi lựa chọn đầu tư condotel, ông luôn lưu ý chọn loại condotel 2 phòng ngủ.

"Căn condotel 2 phòng ngủ của gia đình tôi tại Hạ Long có diện tích gần 90m2, tầm nhìn thoáng đãng hướng biển và tích hợp đầy đủ tiện ích như một căn hộ thông thường. Đến Hạ Long nghỉ ngơi trong tương lai, gia đình sẽ không phải chạy từ phòng này sang phòng khác như ở khách sạn hồi trước. Thiết kế không gian sinh hoạt chung rộng rãi và tiện nghi trong cấu trúc tổng thể cũng khiến vợ tôi và các con khá ưng ý".

Condotel 2 phòng ngủ là mô hình tối ưu dành cho xu hướng du lịch gia đình thời hiện đại. Mô hình này đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho bố mẹ và con cái, với số phòng ngủ đủ rộng để các thành viên được thoải mái nghỉ ngơi, thư giãn.

Nhưng đồng thời, sự ấm cúng vẫn không mất đi, khi tất cả các thành viên cùng vui chơi trong một không gian chung. Bố mẹ vẫn có thể để mắt tới con cái 24/24 và cùng chia sẻ với các con những khoảnh khắc đẹp nhất của chuyến đi trong một không gian nghỉ dưỡng thân mật, đậm chất kết nối.

Tiềm năng đầu tư

Không chỉ là địa điểm kết nối gia đình, condotel 2 phòng ngủ cũng khá hấp dẫn nếu xét về triển vọng đầu tư. Quay lại với nhà đầu tư Hà Nội kể trên, vị này đã lên kế hoạch cho thuê lại condotel những khi gia đình không có nhu cầu và khá tự tin với lợi nhuận thu về. "Ngoài việc hướng tới nhóm khách Việt Nam hay đi du lịch gia đình, chúng tôi còn định mở rộng tới nhóm khách hàng nước ngoài, đặc biệt là những chuyên gia sang Việt Nam làm việc, công tác. Đây đều là những người có nhu cầu ở dài hạn và sẽ ưu tiên lựa chọn những condotel rộng rãi, sang trọng, đầy đủ tiện nghi". Nhà đầu tư này cho biết, căn condotel mà ông đang sở hữu nằm trong 168 căn đắt giá nhất của dự án FLC Grand Hotel Hạ Long, trong đó, riêng số condotel 2 phòng ngủ chỉ có 75 căn. Tại những căn này, chủ đầu tư đã cho lắp đặt hệ kính panorama hướng vịnh. Với tầm cao lý tưởng từ tầng 13 - tầng 17, mỗi khung cửa sổ của căn hộ sẽ là một bức tranh Hạ Long ngoạn mục. "Chúng tôi cũng được trang bị riêng hệ thống thang máy, sảnh check-in và một khu lounge sang trọng trên tầng 18 nhằm tối ưu không gian riêng tư. Đây là điểm cộng lớn mà khách thuê sẽ rất thích, chưa kể đến 30 tiện ích mà khu quần thể xung quanh đang sở hữu như sân golf, bể bơi nước nóng, bể bơi vô cực, spa, gym..."

Condotel 2 phòng ngủ đón đầu xu hướng du lịch gia đình - Ảnh 1.

Ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao tại FLC Grand Hotel Hạ Long

Mô hình condotel 2 phòng ngủ diện tích 80-100 m2 đang là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình đến nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh - một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng du lịch đứng đầu miền Bắc nhưng số lượng cơ sở lưu trú cao cấp vẫn còn rất khiêm tốn.

Không ngạc nhiên khi chủ đầu tư tại dự án FLC Grand Hotel Hạ Long sẵn sàng cam kết mức lợi nhuận tối thiểu lên tới 12%/năm trong 8 năm và chia sẻ lợi nhuận theo tỉ lệ 85 - 15 từ năm thứ 9 - khá cao so với mặt bằng chung là 8%-10%.

Condotel 2 phòng ngủ đón đầu xu hướng du lịch gia đình - Ảnh 2.

Khu vực sảnh FLC Grand Hotel Hạ Long

Đặc biệt, lợi nhuận sẽ còn hấp dẫn hơn nữa với chính sách đặc biệt mà chủ đầu tư này đang áp dụng: khách hàng thanh toán đủ 95% GTCH và giao dịch kể từ ngày 12-11-2017 sẽ được áp dụng tính lợi nhuận ngay từ ngày ký kết hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận. Như vậy, lợi nhuận thu về có thể vượt mức 12% theo cam kết tối thiểu ban đầu.

Sự kiện "FLC Grand Hotel Hạ Long - thu trọn kỳ quan trong tầm nhìn" sẽ được tổ chức vào 9 giờ, ngày 19-11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. 

Đại lý phân phối chính thức: DIH, Cenland, Mland, Lộc Sơn Hà. Hotline: ‎098 666 8558.

P.Hải

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.