Thị trường
28/02/2020 12:20

Đại gia Thái sở hữu những gì ở Việt Nam?

Chi hàng chục tỉ USD vào thị trường Việt, các đại gia Thái Lan đang sở hữu hàng loạt doanh nghiệp đứng đầu trong các ngành sản xuất và bán lẻ thị trường trong nước.

Những năm gần đây, các tập đoàn và tỉ phú Thái Lan là những nhà đầu tư sôi nổi nhất trên thị trường M&A Việt, đặc biệt là lĩnh vực bán lẻ và hàng tiêu dùng.

Không ít tập đoàn Thái hiện sở hữu cổ phần chi phối tại các nhà sản xuất, bán lẻ đầu ngành Việt Nam. Những cái tên lớn nhất phải kể tới Central Group, TCC Holdings, SCG, hay CP Group…

Tỉ phú Thái nắm trong tay Sabeco

Trong các đại gia tới từ Thái Lan, người chi nhiều tiền nhất thông qua các thương vụ góp vốn, mua cổ phần là tỉ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, người giàu thứ 2 Thái Lan với khối tài sản ròng 13,7 tỉ USD (theo Forbes).

Thông qua TCC Holdings, vị tỉ phú này đang sở hữu hàng loạt khoản đầu tư lớn trên thị trường bất động sản và bán lẻ Việt.

Cụ thể, Berli Jucker - đơn vị thành viên của TCC Holdings chính là bên đứng ra mua lại hệ thống Metro Cash & Carry Việt Nam từ Tập đoàn Metro (Đức) với giá gần 900 triệu USD hồi năm 2015. Hiện tập đoàn này đã đổi tên hệ thống bán lẻ trên thành Mega Market Việt Nam.

Đại gia Thái sở hữu những gì ở Việt Nam? - Ảnh 1.

Tỷ phú giàu thứ 2 Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi. Ảnh: GettyImages.

Cũng chính Berli Jucker sở hữu 65% vốn cổ phần của Công ty CP Thái An Việt Nam, công ty mẹ sở hữu hơn 99% Phú Thái Group - doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ khu vực phía Bắc với hàng chục công ty thành viên.

Thông qua các công ty thành viên của TCC Holdings, người giàu thứ 2 Thái Lan cũng sở hữu 65% cổ phần tại Khách sạn Melia Hà Nội, 75% lợi ích tại Cao ốc văn phòng Melinh Point Tower TP.HCM; 70% cổ phần của CTCP phát triển nhà G Homes – công ty thành viên của CTCP Đầu tư thương mại bất động sản Anh Dương Thảo Điền (HAR)…

Mới nhất, vị tỉ phú này đã đứng sau Công ty TNHH Vietnam Beverage chi 110.000 tỉ đồng (xấp xỉ 4,8 tỉ USD ) mua 53,59% cổ phần Sabeco và trở thành công ty mẹ của nhà sản xuất và tiêu thụ 41% thị phần bia Việt Nam.

Ngoài ra, thông qua Tập đoàn F&N (Singapore) đã bị TTC Holdings thâu tóm, đại gia này đang nắm 19,06% vốn Vinamilk , tương đương hơn 35.000 tỉ đồng . F&N vẫn liên tục nuôi tham vọng thâu tóm thêm vốn Vinamilk.

"Đế chế" bán lẻ của gia tộc tỉ phú Chirathivat

Cái tên nổi bật nhất trên thị trường bán lẻ chính là Central Group của gia tộc tỉ phú Thái Chirathivat.

Năm 2018, ông Philippe Broianigo - CEO Central Group Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2016-2018, tập đoàn này đã chi 5,5 tỉ USD thực hiện các thương vụ M&A tại Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ. Dự kiến, tập đoàn sẽ chi thêm gần 12.000 tỉ đồng để mở rộng hoạt động tại thị trường này trong vòng 5 năm tiếp theo.

Hiện tại, Central Group chính là chủ sở hữu hệ thống siêu thị BigC sau khi chi 1,14 tỉ USD mua lại từ đối tác châu Âu hồi năm 2016.

Đại gia Thái sở hữu những gì ở Việt Nam? - Ảnh 2.

BigC là chuỗi bán lẻ mô hình đại siêu thị lớn nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông qua Power Buy, tập đoàn này đã nắm 96% vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Giải pháp mới NKT, chủ sở hữu chuỗi điện máy Nguyễn Kim. Trước đó, đại gia bán lẻ Thái Lan đã nắm 49% cổ phần Công ty NKT từ năm 2015.


Tập đoàn cũng là chủ sở hữu của Zalora Việt Nam sau khi mua lại từ Tập đoàn Rocket Internet.

Ngoài ra, chuỗi 60 siêu thị Lan Chi Mart tại thị trấn các tỉnh vùng ven hiện cũng thuộc quyền kiểm soát của ông lớn này.

Đại gia ngành công nghiệp Siam Cement Group

Tập đoàn công nghiệp lớn của Thái Lan cũng đã chi hàng tỉ USD để "bành trướng" tại thị trường Việt là Siam Cement Group - SCG.

Mở rộng đầu tư vào Việt Nam từ năm 1992, nhưng SCG hoạt động mạnh nhất từ năm 2010 đến nay với tuyên bố chi ngân sách cho M&A lên tới 5-6 tỉ USD .

Thương vụ gần nhất của tập đoàn này chính là thông qua Nawaplastic sở hữu cổ phần chi phối (trên 50%) tại Công ty CP Nhựa Bình Minh, một trong những nhà sản xuất nhựa lớn nhất Việt Nam.

Đại gia Thái sở hữu những gì ở Việt Nam? - Ảnh 3.

Ông Roongrote Rangsiyopash (trái), Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn SCG Thái Lan. Ảnh: SCG.

Ngoài ra, SCG còn sở hữu 85% vốn Công ty CP Prime Group sau khi chi khoảng 5.000 tỉ đồng mua lại năm 2012. Trong đó, Prime Group chính là doanh nghiệp sản xuất gạch lát bằng gốm lớn nhất Việt Nam, với trên 30% thị phần. Tập đoàn cũng đã có kế hoạch mua 15% vốn còn lại tại Prime Group, với giá 1.400 tỉ đồng để nâng sở hữu tại đây lên 100%.


Năm 2015, cũng chính SCG chi 1.000 tỉ mua lại 80% vốn Công ty CP Bao bì nhựa Tín Thành (Batico), doanh nghiệp thuộc top 5 lớn nhất lĩnh vực sản xuất bao bì trong nước.

SCG còn sở hữu lượng lớn cổ phần tại hàng loạt doanh nghiệp ngành nhựa gia dụng, bao bì như Liên doanh Việt - Thái Plastchem; Nhựa và Hóa chất TPC Vina; Vật liệu nhựa Minh Thái, Vật liệu Xây dựng Việt Nam...

Khoản đầu tư lớn nhất của SCG tại Việt Nam chính là 100% vốn nắm giữ tại Hóa dầu Long Sơn, dự án với tổng vốn đầu tư phê duyệt lên tới 5,4 tỉ USD .

SCG hiện sở hữu hơn 20 công ty lớn, nhỏ tại thị trường Việt Nam, năm gần nhất (2019) mang về khoảng 29.516 tỉ doanh thu cho tập đoàn mẹ. Số này tương đương 9% doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn và trên 30% doanh thu khu vực ASEAN (ngoài Thái Lan).

"Đế chế" nông nghiệp của tỷ phú giàu nhất Thái Lan

Không ồn ào với các thương vụ M&A, tỷ phú giàu nhất Thái Lan Dhanin Chearavanont với khối tài sản 15,6 tỉ USD đã xây dựng riêng cho mình một "đế chế" chăn nuôi, nông nghiệp tại thị trường Việt.

Đại gia Thái sở hữu những gì ở Việt Nam? - Ảnh 4.

Tỷ phú Dhanin Chearavanont, ông chủ Tập đoàn CP Thái Lan và CP Việt Nam. Ảnh: Bangkokpost.

CP Group Việt Nam - công ty con của CP Group Thái Lan hiện là nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất nước.


Công ty này đứng 18/500 doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019, và lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Năm 2018, tổng doanh thu của CP Group Thái Lan đạt 17,34 tỉ USD thì 15% trong đó đến từ Việt Nam với 2,62 tỉ USD, cao thứ 3 trong tất cả thị trường doanh nghiệp này hoạt động (sau Trung Quốc và Thái Lan).

Theo công bố từ lãnh đạo tập đoàn, CP Group Việt Nam hiện nắm 32% thị phần mặt hàng thịt gà và 20% đối với mặt hàng xúc xích tại Việt Nam. Tham vọng của doanh nghiệp trong thời gian tới sẽ gia tăng thị phần chế biến thực phẩm trong nước lên khoảng 40%.

Theo Quang Thắng (Zing)

Viết bình luận

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

Sản xuất - Kinh doanh 11:49

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về thực hiện công tác tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai nhiều giải pháp và đạt hiệu quả cao trong công tác tiết kiệm điện.

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Dinh dưỡng – Sức khỏe 19:24

Ngày 18-4, Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Mỹ).

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Văn hóa – Giải trí 17:02

Hướng về Lễ giỗ Tổ tại Đền Hùng, Phú Thọ, trên vùng đất Tây Nguyên, cháu, con của các dân tộc anh em, của đồng bào nơi đây thành kính tổ chức Lễ giỗ Tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

Điểm đến hấp dẫn 18:35

Vào dịp hè 2024, POP MART - một trong những thương hiệu bán đồ chơi “art toy” đình đám nhất thị trường quốc tế hiện nay sẽ chính thức ra mắt tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), với một “flagship store” đậm tính nghệ thuật.

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Sản phẩm 18:34

Dù bị chê “sai thị trường, nhầm thời điểm và sản phẩm không dành cho số đông”, sau 5 năm, start-up xe máy điện Dat Bike đang chứng minh điều ngược lại.

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Sản phẩm 18:34

Dược phẩm Hoa Linh đã nghiên cứu các thảo dược, phối hợp trong một công thức khoa học, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, phát triển thành thức uống - nước kiện lực Hồng Mã - tốt cho sức khỏe.

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Sản phẩm 14:43

Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp đầu hè nhiều người trẻ vừa chạy deadline vừa lên kế hoạch du lịch giải nhiệt cuộc sống. Dù đối mặt với khối lượng công việc tăng lên gấp 2,3 lần so với ngày thường nhưng gen Z vẫn có những cách riêng để xua tan căng thẳng mệt mỏi để xử gọn deadline, cân đẹp stress.