Theo các chuyên gia, kinh tế Việt Nam bắt đầu phát triển nhanh chóng và sâu rộng từ sau cải cách đổi mới những năm 1980. Tuy nhiên, nhận thức về các vấn đề môi trường như một hệ quả của quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng đang ngày càng gia tăng. Vào tháng 9-2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, đặt ra mục tiêu giảm bớt lượng khí thải nhà kính 8%-10% so với mức 2010, đồng thời giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP 1%-1,5% mỗi năm trong giai đoạn 2011-2020. Tại hội thảo, GE đã chia sẻ những công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất trong lĩnh vực năng lượng gió cũng như năng lượng phân tán, bao gồm năng lượng sinh khối và năng lượng từ chất thải. Công ty đã tạo dựng được danh tiếng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam, đặc biệt là về năng lượng gió, đồng thời cũng đã hỗ trợ rất nhiều về mặt kỹ thuật cho các dự án năng lượng tái tạo và sản xuất điện tại Việt Nam. Năm 2013, GE và Cục Điều tiết điện lực Việt Nam (ERAV) ký kết thỏa thuận về “nghiên cứu tích hợp năng lượng tái tạo”, nhằm mục tiêu phát triển năng lượng gió trở thành một nguồn năng lượng đáng tin cậy sử dụng cho lưới điện quốc gia...
N.Minh
Viết bình luận