1. “Năm 2008 sẽ là năm hồi phục mạnh mẽ và bền vững của chứng khoán, nhưng cũng cần một thời gian để nó tăng vọt. Hãy cố duy trì và giữ vững niềm tin” – Richard Band, biên tập viên của Profitable Investing Letter, ngày 27-3-2008.
(Vào thời điểm mà dự đoán này được đưa ra, chỉ số Dow Jones ở mức 12.300 điểm và khoảng cuối tháng 12-2008 thì có mức 8.500 điểm).
2. Công ty Bảo hiểm AIG “sẽ đạt được một khoản doanh thu khổng lồ vào quý II” – Bijan Moazami, chuyên viên AIG, ngày 9-5-2008.
(AIG bị lỗ 5 tỉ USD trong quý đó và 25 tỉ USD quý tiếp theo. Tiên đoán này do Chính phủ Mỹ đưa ra vào tháng 9 và chính phủ sẽ phải bỏ ra hoặc cho vay 150 tỉ USD để giữ cho tập đoàn này trụ được).
3. “Tôi nghĩ đây là lúc mà Freddie Mac và Fannie Mae đứng vững nhất. Họ không gặp nguy hiểm của sự xuống dốc mà tôi nghĩ họ đang trong trạng thái tốt để tiến lên” – Barney Frank, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện Mỹ, ngày 14-7-2008.
(Hai tháng sau, Chính phủ Mỹ buộc phải ra tay giải cứu hai “ông trùm” về cho vay thế chấp này. Kế hoạch can thiệp có thể sẽ ngốn của chính quyền liên bang đến 200 tỉ USD để nó tiếp tục hoạt động).
4. “Tôi không phải là một nhà kinh tế nhưng tôi tin rằng (nền kinh tế) chúng ta đang ngày càng tăng trưởng” – Tổng thống George W.Bush, tại một buổi họp báo ngày 15-7-2008.
(Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý III/2008 giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Và vào ngày 1-12-2008, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế quốc gia đã tuyên bố nền kinh tế bắt đầu suy thoái từ tháng 12-2007).
5. “Tôi nghĩ Bob Steel là người duy nhất tôi tin có thể xoay chuyển ngân hàng này, đó là lý do vì sao tôi nói với các bạn về sai lầm khi mua Wachovia” – Jim Cramer, bình luận viên của kênh truyền hình chuyên về thương mại - tài chính CNBC, ngày 11-3-2008.
(Hai tuần sau đó, Ngân hàng Wachovia nếm mùi thất bại khi khách hàng gửi tiền rút dần. Kết quả là ông Steel đã đồng ý bán lại Wachovia cho Ngân hàng Wells Fargo. Cổ phiếu của Wachovia giảm phân nửa giá trị từ ngày 15-9 đến 29-12-2008).
6. “Doanh số kinh doanh nhà có xu hướng tăng vào năm 2008” – theo tiêu đề một buổi họp báo của Hiệp hội Bất động sản quốc gia, ngày 9-12-2007.
(Vào ngày 23-12-2008, tổ chức này đã thông báo rằng doanh thu tháng 11 giảm 11% so với năm ngoái giữa cơn khủng hoảng nhà trầm trọng).
7. “Rồi các bạn sẽ thấy giá dầu sẽ vào khoảng 150 USD/thùng vào cuối năm nay” – T.Boone Pickens, ngày 20-6-2008.
(Sau thời điểm đó, có lúc giá dầu lên đến 135 USD/thùng, nhưng đến cuối tháng 12-2008 chỉ còn dưới 40 USD/thùng).
8. “Tôi hy vọng sẽ chỉ có vài thất bại mà thôi. Tôi không thấy có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào có thể ảnh hưởng đến những ngân hàng tầm cỡ quốc tế đã tạo thế vững chắc cho hệ thống ngân hàng của chúng ta” - Ben Bernanke, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED), nói ngày 28-2-2008.
(Vào tháng 9, Washington Mutual là định chế tài chính lớn nhất của lịch sử Mỹ thất bại. Thậm chí, “ông lớn” Citigroup còn cần một gói cứu trợ lớn hơn vào tháng 11).
9. “Trong môi trường điều chỉnh luật như hiện nay, thật không thể làm ảo để phá luật được” – Bernard Madoff, nhà quản lý tiền tệ, ngày 20-10-2007.
(Khoảng một năm sau, Madoff – người đã từng đứng đầu thị trường chứng khoán Nasdaq – nói với các nhà đầu tư rằng ông nợ họ 50 tỉ USD trong trò chơi gian lận của mình).
10. “Có một bằng chứng ngày càng rõ là một bộ phận của thị trường nợ xấu đang dần dần hồi phục” – Peter Coy và Mara Der Hovanesian của tạp chí BusinessWeek, ngày 1-10-2007. (Thực tế cho thấy, chuyện như vậy đã không xảy ra).
Bình luận (0)