“Tài liệu mới này cho thấy chúng ta giờ đây không phải đối mặt với một vấn đề địa phương riêng lẻ, mà với một kẻ thù đang vươn tới khắp các lục địa để chia sẻ các mánh khóe”, ông Bruce Riedel, từng hoạt động trong Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) và hiện là giám đốc Dự án tình báo tại Viện Brookings, nói với hãng thông tấn AP.
Một bản sao tài liệu được lưu truyền nội bộ và đăng tải đầu tiên trên diễn đàn thánh chiến hai năm trước đây.
Tài liệu chứng tỏ nhóm “al-Qaeda ở Maghbreb Hồi giáo” - chi nhánh của al-Qaeda tại Bắc Phi - đã lường trước các hoạt động can thiệp quân sự có sử dụng máy bay không người lái khi cuộc chiến chống khủng bố chuyển từ mặt đất lên không trung.
Sự hiện diện của những tài liệu này ở Mali, do một trùm al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập - một nhánh của al-Qaeda tại Yemen- chấp bút, cũng chứng tỏ sự hợp tác, điều phối giữa các chi nhánh của al-Qaeda - mà theo đánh giá của các chuyên gia an ninh là rất đáng lo ngại.
Trong tài liệu, các cách né máy bay không người lái được đánh số rất rõ ràng, trong đó cách số 7 khá thô sơ và táo bạo, đó là lợi dụng bóng đêm, cách số 18 có vẻ tinh vi và cụ thể hơn, đó là tìm cách tạo thông tin giả, đánh lừa kẻ thù bằng cách dùng búp bê hay tượng để tổ chức các cuộc họp giả....
Trong cách số 3, các chiến binh được khuyên ngụy trang ô tô, hay mái nhà bằng cỏ khô và cành cây, ngoài ra chiếu cũng được cho là một vật ngụy trang rất tốt.
Bình luận (0)