Thứ trưởng Ngoại giao Anh Gillian Merron nói rằng cam kết tổng thể của Chính phủ Anh về quyền tự quyết trong mối quan hệ với các lãnh thổ hải ngoại không thay đổi. Theo văn kiện này, cử tri của quần đảo Falkland gồm 3.000 dân cư có quyền bầu chọn 8 thành viên của hội đồng lập pháp với nhiệm kỳ 4 năm. Hội đồng này sẽ bầu chọn ra 3 thành viên hợp thành hội đồng hành pháp cùng giữ quyền lãnh đạo với một thủ hiến do London bổ nhiệm. Người phát ngôn của chính quyền Falkland Mike Summers đã hoan nghênh văn kiện này: “Bản hiến pháp mới mô tả chính xác hơn mối quan hệ giữa Falkland với Anh và chính thức xác lập cấp độ tự trị”.
Bộ Ngoại giao Argentina lập tức chỉ trích gay gắt bản hiến pháp nói trên và gửi công hàm chính thức phản đối. Ngoại trưởng Jorge Taina nói: “Chính phủ Argentina tố cáo sự vi phạm chủ quyền của Argentina và luật pháp quốc tế trước cộng đồng quốc tế”. Trước đó, Tổng thống Cristina Kirchner đã khẳng định chủ quyền của Argentina đối với quần đảo này hồi tháng 4. Falkland mang tên Malvinas theo tiếng Tây Ban Nha, là chủ đề của cuộc xung đột kéo dài 74 ngày khiến 649 người Argentina và 255 người Anh thiệt mạng vào năm 1982.
Bình luận (0)