Những lời kêu gọi về tìm kiếm nhiều doanh thu hơn từ nội dung trực tuyến đã xuất hiện tại Hội nghị Báo chí Thế giới đang diễn ra ở Hyderabad (Ấn Độ) trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động đến doanh thu quảng cáo và số lượng phát hành của báo in. Ngoài ra, báo in cũng đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ internet và phương tiện đa truyền thông.

Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil phát biểu tại Hội nghị Báo chí Thế giới ở thành phố
Phát biểu tại hội nghị kéo dài 3 ngày này, ông Andreas Wiele, chủ tịch bộ phận BILD Division and Magazines thuộc Công ty Axel Springer AG (Đức) nhận định: “Đây là thời điểm quan trọng trong ngành công nghiệp của chúng ta. Nếu chúng ta không dám đi những bước đầu tiên thì sẽ không ai dám”. Ông Wiele cho rằng các tờ báo in phải được bồi thường cho những tin tức nào của mình được tìm thấy và hiển thị trên mạng thông qua các công cụ tìm kiếm trực tuyến.
Theo hãng tin AP, Hội nghị Báo chí Thế giới năm nay - do Hiệp hội Báo chí và các nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) – đã thu hút hàng trăm nhân vật đại diện các công ty truyền thông và cơ quan báo từ khắp thế giới. Phát biểu tại phiên khai mạc hôm 1-12, Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil nhận định rằng sự xuất hiện của internet và truyền thông điện tử là một bước phát triển quan trọng, nhưng chưa bao phủ rộng khắp trên thế giới. Theo bà Patil, tại nhiều vùng của thế giới, báo in vẫn là nguồn tin tức chính.
WAN-IFRA cho biết bất chấp ngành công nghiệp báo chí tại các nước phát triển bị tác động bởi khủng hoảng kinh tế, doanh số báo chí toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trưởng. Sự gia tăng này phần lớn được thúc đẩy bởi ngành công nghiệp báo chí tại những nước đang phát triển như Ấn Độ và Trung Quốc. Ông Timothy Balding, đồng giám đốc điều hành WAN-IFRA, cho biết 1,9 tỉ người, tức khoảng 34% dân số thế giới, đã chọn mua báo in để đọc hằng ngày, so với 24% dùng báo mạng.
Cũng tại hội nghị, WAN-IFRA cho biết đã có 88 nhà báo thiệt mạng trên khắp thế giới kể từ đầu năm 2009 đến nay, bao gồm ít nhất 30 người bị sát hại trong vụ thảm sát ở Philippines vào tuần rồi. Ông Gavin O’Reilly, Chủ tịch WAN-IFRA, nhận định rằng vụ thảm sát nhà báo nói trên đã viết nên một trong những trang đen tối nhất trong lịch sử báo chí thế giới.
Bình luận (0)