"Ms Kennedy có tư cách gì mà muốn vị trí của Hillary Clinton", bức thư được đăng trên NY Times cùng ngày viết. "Chúng tôi, những người Pháp chỉ thấy đó là một động thái triều đại của nhà Kennedy, vốn đang tiêu tan, tại một quốc gia của những đạo luật về quyền lợi. Cả hai thứ đó đều gây ngạc nhiên và đáng kinh hãi".
Trong chú giải đăng trên website, tờ The Times cho biết, lá thư có ký tên Thị trưởng Paris Bertrand Delanoe đáng ra không nên được đăng vì nó vi phạm các quy định và tiêu chuẩn của báo trong việc công bố cá bức thư mà độc giả ký tên.
NY Times cho biết họ đã không kiểm tra xem lá thư điện tử trên liệu có đáng tin không. Tờ báo này sau đó đăng thông tin như sau: "Chúng tôi lấy làm tiếc vì việc này và đã xin lỗi văn phòng ông Delanoe, tới giờ chúng tôi làm như vậy với bạn, các độc giả".
Tin về trò chơi khăm được báo France-Amerique đăng tải đầu tiên trên trang web của họ hôm 22-12. Tổng biên tập Jean Cosme Delaloye cho biết, một nhân viên của tạp chí tháng bằng tiếng Pháp - đóng tại thành phố New York, đã đọc tin của NY Times vào sáng qua và tỏ ra nghi ngờ.
"Khi chúng tôi đọc thư thì thấy rất sửng sốt, cách chọn từ nghe rất lạ. Khi chúng tôi gọi sang Paris để kiểm chứng thông tin...họ rất bất ngờ", ông Jean cho hay.
Virginie Christnacht, phụ trách văn phòng báo chí của ông Delanoe nói với AP rằng bức thư đó là giả. "Chúng tôi đã yêu cầu The New York Times bác bỏ thông tin và xin lỗi. Rõ ràng là ông Bertrand Delanoe chưa bao giờ gửi lá thư đó".
Tờ NY Times cho biết họ đã không kiểm chứng lá thư tới bằng đường email này. "Trong trường hợp này, nhân viên của chúng tôi đã gửi lá thư có chỉnh sửa tới người gửi lá thư trên nhưng không nhận được phản hồi. Lúc đó, đáng ra chúng tôi nên liên lạc với văn phòng của ông Delanoe để kiểm chứng xem liệu ông ấy có viết thư cho chúng tôi hay không. Chúng tôi đã không làm như vậy. Đáng ra nếu không kiểm chứng thì lá thư không nên được đăng".
Báo NY Times cho biết sẽ xem xét lại các quy trình để tránh trường hợp trên tái diễn trong tương lai.
Bình luận (0)