Ngay khi lan truyền tin tức về vụ hãm hiếp, hàng trăm người phẫn nộ tụ tập bên ngoài bệnh viện Sanjay Gandhi nơi nạn nhân đang điều trị để thể hiện sự bất bình.
“Tổn thương trên cơ thể nạn nhân cho thấy em đã bị hãm hiếp”- bác sỹ Sanjay Kumar người trực tiếp điều trị cho bé gái 7 tuổi khẳng định với báo giới.
Trong khi đó, người đứng đầu thành phố New Delhi, bà Sheila Dikshit đã cực lực lên án và gọi đó là “hành động đáng xấu hổ” và rằng “việc học sinh bị hãm hiếp ngay trong một trường học là một sự cố gây sốc”.
Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình đã nổ ra khi đám đông dùng gạch đá tấn công cảnh sát và ném vỡ cửa kính của một chiếc xe buýt. Tình hình nghiêm trọng tới mức cảnh sát buộc phải dùng công cụ hỗ trợ để giải tán đám đông.
Liên quan đến vụ hãm hiếp bé gái 7 tuổi này, hiện cảnh sát New Delhi đã bắt giam 3 đối tượng. Trước đó, một số giáo viên và nhân viên bảo vệ của trường học cũng đã bị cảnh sát thẩm vấn.
Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra khắp Ấn Độ sau khi một nữ sinh viên y khoa bị hãm hiếp dã man ngay trên xe buýt ở thủ đô New Delhi hồi tháng 12 năm ngoái. Nạn nhân sau đó đã chết tại một bệnh viện ở Singapore do vết thương quá nặng.
Bình luận (0)