Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bị tù giam vì bán công nghệ tên lửa cho TQ

Hoàng Phương

Một nhà khoa học Mỹ gốc Hoa bị phạt 51 tháng tù giam vì tội danh trên. Một doanh nhân Trung Quốc khác cũng bị Mỹ buộc tội bán vật liệu vũ khí cấm cho Iran

Tòa án quận ở thành phố Norfolk thuộc bang Virginia (Mỹ) hôm 7-4 đã kết án Quan Sheng-Shu, một nhà khoa học Mỹ gốc Hoa, 51 tháng tù giam vì tội bán công nghệ tên lửa Mỹ cho Trung Quốc (TQ) và hối lộ các quan chức nước này để thu về một hợp đồng béo bở cho công ty mình.  Theo hãng tin AP, nhà khoa học 68 tuổi này vào tháng 11-2008 đã nhận 2 tội danh vi phạm Luật Kiểm soát vũ khí liên bang và một tội danh hối lộ. Ông thừa nhận đã bán công nghệ phát triển rốc két đẩy bằng hydro cho TQ và đề nghị hối lộ các quan chức nước này để nhận được hợp đồng trị giá 4 triệu USD cho Công ty AMAC International Inc mà ông làm chủ tịch. Công ty AMAC này đặt trụ sở ở thành phố Newport News và có văn phòng ở Bắc Kinh.

img
Ông Robert M.Morgenthan (người đi đầu), chưởng lý quận Manhattan, chuẩn bị thông báo cáo trạng nhằm vào Lý Phương Vỹ và công ty của ông hôm 7-4. Ảnh: The New York Times


Theo báo The Virginian-Pilot, ông Shu đã đề nghị hối lộ 189.300 USD để nhận được hợp đồng và nhận 386.400 USD tiền hoa hồng từ một công ty Pháp đóng vai trò trung gian. Số tiền hối lộ nói trên chưa bao giờ được chi và ông Shu đã bồi thường cho Chính phủ Mỹ 386.400 USD.


Cũng trong ngày 7-4, các công tố viên tại thành phố New York, Mỹ đã buộc tội một doanh nhân TQ  âm mưu bán cho Iran vật liệu có thể được dùng trong tên lửa và vũ khí nguyên tử. Cáo trạng nói trên buộc Lý Phương Vỹ, 37 tuổi và Công ty Limmt Economic & Trade Co. của ông vào 118 tội danh, như giả mạo hồ sơ kinh doanh, liên quan đến nỗ lực dùng các giao dịch tài chính trái phép để giúp Iran nhập khẩu vật liệu dùng trong các chương trình vũ khí.


Phản ứng trước những cáo buộc nói trên, ông Lý, hiện đang sống tại thành phố Đại Liên (TQ), khẳng định mình không làm gì sai trái. Trả lời phỏng vấn báo Financial Times (Anh) qua điện thoại hôm 8-4, ông Lý cho rằng công ty của ông chỉ xuất khẩu những “sản phẩm thông  thường” sang Iran và những nước khác. Theo ông Lý, Chính phủ Mỹ có thể đã dựa vào những thông tin tình báo sai để đưa ra những cáo buộc nói trên. Ông nói thêm rằng Công ty Limmt Economic & Trade Co. làm ăn rất ít với Iran kể từ khi bị các nhà chức trách TQ khiển trách hai lần vào năm 2003 và 2006. Công ty này cũng bị Washington phong tỏa một số tài sản ở nước ngoài trong năm 2006 và bị cấm làm ăn ở Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo