xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cha biến mất, bé gái Úc mắc kẹt tại Việt Nam

Đỗ Quyên (Theo The Age, VOA)

(NLĐO)- Bé gái 11 tuổi người Úc gốc Việt mắc kẹt 2 tuần qua ở Việt Nam sau khi người cha ruột đã lấy hộ chiếu của em, rồi báo hộ chiếu bị cướp.

Vụ việc đã nhận được sự quan tâm đông đảo của truyền thông và Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm 8-9 đã lên tiếng đảm bảo rằng Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) sẽ giải quyết vụ việc. Và theo báo The Age, sự can thiệp của DFAT hứa hẹn sẽ giúp đường về nhà của bé gái nói trên tiến gần hơn.

img

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop. Ảnh: EPA

 

Bé gái nói trên đến từ Maidstone, phía Tây Melbourne. Danh tính của cô bé được giữ kín để đảm bảo quyền riêng tư. Cha của cô bé được cho là đã trình báo với nhà chức trách rằng hộ chiếu của cô con gái đã bị mất cắp tại một khách sạn ở Việt Nam. Kể từ đó trở đi, ông ta “bốc hơi” và không thể liên lạc được.

Cha mẹ của cô bé đã ly thân từ hồi tháng 4, nhưng đã cùng nhau du lịch Việt Nam hồi tháng 7. Người mẹ đã nhận được hộ chiếu mới từ Lãnh sự quán Úc ở TP HCM nhưng cô con gái không được cấp do không có chữ ký của người cha. Em hiện ở với người thân tại Việt Nam.

VOA dẫn lời ông Wayne Owens, Giám đốc Điều hành của Les Twentyman Foundation, tổ chức giúp đỡ mẹ bé gái đoàn tụ, hy vọng rằng hai mẹ con bé gái trên có thể đoàn tụ trong 2 ngày tới.

“Bộ Ngoại giao Úc và Bộ trưởng Julie Bishop đã can thiệp và đang tìm cách để mau chóng giải quyết tình hình, đưa cô bé trở về Úc vì hiện cô bé này đang bị khủng hoảng tinh thần. Và chúng tôi không muốn cô bé gánh chịu các tác động lâu dài về sức khỏe” – ông Owens nói thêm.

DFAT cho biết đêm 7-9 đã tiếp nhận chi tiết vụ việc và ưu tiên giải quyết vì đây là vụ việc có liên quan đến trẻ em.

Người phát ngôn DFAT cho biết: “Theo luật pháp Úc, đơn xin cấp hộ chiếu của một đứa trẻ phải có giấy đồng ý của cả cha lẫn mẹ hoặc của người giám hộ, hoặc kèm chỉ thị cho phép cấp thị thực xuất cảnh cho đứa trẻ từ một tòa án Úc cho phép đứa trẻ được xuất ngoại hoặc sống và ở cùng người khác bên ngoài nước Úc”.

“Quy định này giúp bảo vệ đứa trẻ khỏi bị bắt cóc và cũng để bảo vệ quyền lợi của phụ huynh” - vị này nói thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo