xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Châu Á mong vận may trong năm mới

Trúc Lâm

Người dân châu Á đang chuẩn bị đón Tết với hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn dù vẫn còn nỗi lo về tình trạng giá cả leo thang

Tại Trung Quốc, con vật biểu tượng đứng thứ tư trong 12 con giáp là thỏ, vốn được truyền thống dân gian cho rằng con vật hiền lành này có liên hệ với mặt trăng, tượng trưng cho hạnh phúc và vận may sau năm hổ dữ dội và nặng nề, đánh dấu bằng một số vụ thiên tai lớn.

img

Chợ trời cho người mua sắm Tết tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

 
Du lịch được mùa
 
Hãng tin AFP dẫn dự báo của Tập đoàn Tài chính CLSA đoán trước “chỉ số phong thủy” cho rằng con thỏ sẽ có ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng khoán. Một trong những doanh nghiệp kỳ vọng nhiều nhất vào năm thỏ là Tập đoàn sản xuất bánh kẹo White Rabbit (Thỏ Trắng) tại Thượng Hải. Đây là tập đoàn lớn có liên quan đến vụ tai tiếng sữa nhiễm melamine hồi năm 2008 nhưng vẫn tồn tại trong khi Tập đoàn Sanlu đã phá sản. Doanh số của White Rabbit tăng 20% và lãi ròng tăng 18% trong năm 2010.
 

Ngành du lịch cũng đặt hy vọng nhiều vào dịp Tết. Cơ quan du lịch Hồng Kông đã chi 2 triệu USD để thu hút khách từ đại lục. Một trong những điểm thu hút du khách trong những ngày này là điêu khắc trên băng tuyết tại thành phố miền Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân, nơi có tượng của những chú thỏ khổng lồ dưới thời tiết lạnh -27OC. Người dân ở Hồng Kông và Đài Loan cũng thích du lịch trong 3 ngày nghỉ Tết và thường phải đăng ký chuyến bay trước đó vài tháng.

Mua sắm trên mạng ngày càng thịnh hành và bùng phát tại Trung Quốc với hàng ngàn cửa hàng cung cấp từ rượu, thực phẩm đến các chuyến du lịch. Tuy nhiên, năm thỏ có thể là vận may cho người nhưng vẫn không phải là năm tốt cho thỏ. Rất nhiều quán ăn ở khắp Trung Quốc có bán thịt thỏ, được chế biến thành nhiều món ăn ngon trong các bữa tiệc mừng Xuân.
 
Lo ngại tăng giá
 
Tại Úc, nhân dịp Tết Nguyên đán, khoảng 50 sự kiện lễ hội được tổ chức trong thời gian từ 28-1 ở Công viên Belmore thuộc khu trung tâm của cộng đồng người châu Á ở Sydney. Thị trưởng Clover Moore đã đến khai mạc lễ hội này và nói: “Tết Nguyên đán thực sự là trọng tâm của một trong những nhóm dân cư chủ yếu sinh sống nơi này và góp phần phát triển văn hóa Úc”. Tại Malaysia, cộng đồng người gốc Hoa  mừng năm mới với lồng đèn đỏ rực rỡ trước nhà trong những ngày Xuân. Một số siêu thị lớn ở thành phố Kuching và Miri đông nghẹt người trong những ngày giáp Tết. Tại Thái Lan, nhiều người mua sắm tập trung đông đúc ở các khu phố Trung Hoa của thủ đô Bangkok như khu Yaowarat.
 
Tuy nhiên, người dân một số nước châu Á lo ngại trước tình trạng lạm phát và giá cả tăng vào dịp Tết và trong năm 2011. Theo đài VOA, chính quyền thành phố Đài Bắc cho rằng giá cả mùa Tết năm nay đã tăng 13% so với năm ngoái. Lạm phát ở Trung Quốc lên đến 4,6% vào tháng 12-2010. Tiểu thương tại các khu phố Trung Hoa ở Bangkok cho biết doanh số bán hàng năm nay kém hơn năm trước do giá cả tăng cao.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo