Trả lời phỏng vấn hãng AP, bà Marine Le Pen nói: “Tôi không chấp nhận sự thật mặc nhiên chúng tôi bị kỳ thị, bị sỉ nhục và gạt ra ngoài lề đời sống chính trị”.
Phát biểu trên đài truyền hình Pháp, bà Marine Le Pen tự đề cao bản thân: “Tôi sinh ra từ lò chính trị. Từng bước tôi xác lập được tầm quan trọng trong Đảng NF”. Bà nhảy vào chính trường từ thời trẻ sau khi tốt nghiệp đại học luật, năm 1998, trở thành Trưởng Ban Pháp lý của Đảng NF, năm 2003, giữ chức phó chủ tịch đảng và lãnh đạo chiến dịch tranh cử tổng thống (TT) của cha năm 2007 với đối thủ Nicolas Sarkozy. Bà nổi tiếng trong giới truyền thông trong cuộc tranh cử TT của cha năm 2002 với thành tích vận động được 18% phiếu bầu cho cha trong vòng 1 bỏ phiếu.
Tại đại hội Đảng NF, ông Le Pen không tiếc lời ca ngợi con gái “sẽ mang lại sức sống mới cho đảng do tôi sáng lập năm 1972”. Ông nói với hãng Reuters: “Marine là một người khác hẳn tôi. Là một phụ nữ trẻ hơn tôi 40 tuổi đời, Marine đã kịp bắt nhịp với thời đại”.
Phe chống đối, kể cả một số người trong Đảng NF, chỉ trích bà Marine Le Pen có quan điểm cực đoan khi phản đối luật nhập cư, phản đối toàn cầu hóa, tiên đoán Liên hiệp châu Âu (EU) sớm muốn sẽ sụp đổ, muốn Pháp rút khỏi “khu vực đồng euro”! Trong cuộc bầu cử TT Pháp năm 2012, bà Marine Le Pen hy vọng ứng viên của Đảng NF giành được nhiều phiếu bầu của cử tri vốn ủng hộ Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) của TT Nicolas Sarkozy.
Bình luận (0)