Theo báo Kommersant (Nga), việc đầu tiên CSTO dự định làm là củng cố phòng thủ trên không gian mạng. Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko khẳng định rằng CSTO đã có nhiều hướng hoạt động liên quan đến các sự kiện xảy ra trong thời gian gần đây trên thế giới.
Chú ý đến vai trò của các mạng xã hội Twitter và Facebook trong các cuộc nổi dậy vùng Cận Đông, các quốc gia thành viên CSTO đã thể hiện mong muốn đấu tranh với các mối đe dọa trên không gian mạng. Đó là vì thời gian tại vị của nhiều nhà lãnh đạo CSTO tương đương với các nhà lãnh đạo vùng Cận Đông. Cụ thể, ông Nursultan Nazarbaev là tổng thống Kazakhstan đã 20 năm; ông Emomali Rakhmon đứng đầu nhà nước Tajikistan trong suốt 17 năm qua và ông Lukashenko cũng nắm giữ chức tổng thống kéo dài như vậy.
Cuối cùng, các nước tham dự hội nghị trên đi đến kết luận rằng cần phải biến tổ chức này thành một mặt trận chống nổi dậy.
Bình luận (0)