Đây là giai đoạn chính thứ hai của thỏa thuận 6 bên ký kết hôm 13-2. Theo thỏa thuận này, CHDCND Triều Tiên, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nhất trí chấm dứt chương trình hạt nhân của họ, đổi lại được viện trợ về năng lượng, đảm bảo về an ninh và nhượng bộ về ngoại giao.
“Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi đang nỗ lực xác nhận về phương diện kĩ thuật để chấm dứt các cơ sở hạt nhân. Trước hết, chúng tôi cũng sẽ thảo luận về vấn đề đóng băng chương trình hạt nhân. Vì thế chúng tôi có thể thảo luận trong một cách thiết thực và xác nhận những vấn đề đó”, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Mỹ Christopher Hill phát biểu với phóng viên vào ngày hôm qua (15-8) tại Shenyang.
Cuộc đàm phán này được coi là thiết thực để có thể tiến tới vòng đàm phán 6 bên tiếp theo tổ chức tại Bắc Kinh, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 9.
Ông Hill cho biết cuộc đàm phán này không trực tiếp đưa ra hạn chót nào đối với việc thực thi thỏa thuận trước đây, mặc dù ông khẳng định yếu tố thời gian được tính đến trong cuộc đàm phán lần này.
Mỹ nghi ngờ CHDCND Triều Tiên, quốc gia thử vũ khí nguyên tử lần đầu tiên vào tháng 10/2006, bí mật thực hiện chương trình làm giàu uranium có khả năng chế tạo bom nguyên tử.
Cuộc đàm phán diễn ra giữa lúc diễn ra một cuộc khủng hoảng nội bộ ở quốc gia này. Trận lũ lụt lịch sử mới đây đã tàn phá nhiều nhà cửa của người dân, ảnh hưởng đến 300.000 người, một thảm họa mà quốc gia nghèo đói này khó có thể tự mình vượt qua.
Bình luận (0)