Báo The Times (Anh) cho biết 28 thành viên thủy thủ đoàn người Triều Tiên đã chống trả bọn cướp biển. Theo các báo cáo ban đầu, không ai bị thương nặng.
Một cướp biển có tên Mohamed quả quyết: “Thuyền trưởng đã chết tối qua (tức 18-11) do bị trúng đạn”. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa kiểm chứng được thông tin này.
Trong năm 2009, cướp biển Somalia đã thực hiện hơn 160 vụ tấn công vũ trang vào các con tàu trên vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Bọn chúng thường sử dụng súng AK47 và súng phóng lựu bắn vào các con tàu. Thế nhưng hiện cũng không có thông tin về các con tin tử vong trong lúc bị cướp biển cầm giữ.

Bọn cướp biển bị các lực lượng Pháp bắt giữ trên vịnh Aden, được đưa ra trước
công chúng ngày 18-11 ở thành phố cảng Bosasso, Somalia. Ảnh: REUTERS
Bên cạnh đó, báo The Times nhận định con tin được coi là tài sản của cướp biển nên họ không bị giết chết. Cụ thể, 36 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Alakrana của Tây Ban Nha đã được trả tự do hôm 18-11 sau khi cướp biển nhận được 2 triệu bảng Anh tiền chuộc.
Trong khi đó, những người chỉ trích cho rằng việc nộp tiền chuộc chỉ có tác dụng khuyến khích cướp biển. Trước đó, Chính phủ Anh đã chi 4 triệu bảng để chuộc hai vợ chồng Paul và Rachel Chandler.
Cướp biển
Bình luận (0)