Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cứu châu Âu

ĐỖ CHUYÊN

Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) họp tại thành phố Los Cabos (Mexico) tuần qua là diễn đàn để các nhà lãnh đạo tìm giải pháp hữu hiệu ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ công trong khu vực đồng euro (eurozone)

Chủ đề chính của Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm nay là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Ưu tiên số 1 của hội nghị là G20 phải cùng nhau cứu châu Âu thoát khỏi thảm họa khủng hoảng nợ hiện nay để không lây lan gây hại cho kinh tế toàn cầu.

Đánh giá kết quả của hội nghị, Tổng thống (TT) Felipe Calderon của nước chủ nhà Mexico khẳng định hội nghị đã thành công với những hành động cụ thể nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu và việc tăng vốn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 456 tỉ USD. G20 đã đạt được sự nhất trí về một loạt chủ đề, gồm kiểm soát nạn khủng hoảng ở châu Âu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu bền vững, chống nạn bảo hộ mậu dịch đang có chiều hướng gia tăng. Hội nghị đã thông qua được “kế hoạch hành động Los Cabos” cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, đầu tư hạ tầng và thúc đẩy thương mại.

Hãng Reuters nhận xét: Hội nghị G20 năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ảnh hưởng tới mọi diễn biến của hội nghị. Đó là cuộc bầu cử thành lập chính phủ mới tại Hy Lạp, quốc gia đứng trước nguy cơ rút ra khỏi eurozone. Các nhà lãnh đạo dự hội nghị cảm thấy nhẹ nhõm vì kết quả bầu cử tại Hy Lạp đã loại bỏ được bầu không khí u ám bao trùm lên hội nghị.

Về giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng nợ công tại eurozone, giới phân tích nhận thấy bước đầu có sự đồng thuận trong bối cảnh một số thành viên chủ chốt của eurozone từng bị chia rẽ: một bên là Đức kiên quyết chủ trương “thắt lưng buộc bụng”, một bên là Pháp ủng hộ giải pháp kích thích tiêu dùng để thúc đẩy tăng trưởng.

Theo giới quan sát, tuy với thái độ thiện chí, các nhà lãnh đạo G20 muốn đưa ra “tối hậu thư” yêu cầu Liên hiệp châu Âu (EU) làm tất cả những gì cần thiết để giải quyết khủng hoảng nợ công. G20 ủng hộ những chương trình cải cách mà EU dự định tiến hành trong thời gian tới và nêu ra 2 biện pháp cụ thể EU cần thực hiện ngay là cải thiện quá trình hoạt động của thị trường tài chính và xử lý “nợ xấu” giữa các ngân hàng của các nước EU. Các nước EU tham dự Hội nghị G20 đã nhất trí cam kết sẽ phấn đấu thành lập hệ thống liên minh tài chính của eurozone.

Theo Reuters, phản ứng với thiện chí của các nhà lãnh đạo G20 ngoài EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso nói với giới báo chí: “Thành thật mà nói chúng tôi không tới hội nghị để nghe giảng dạy về dân chủ và học cách điều hành kinh tế. Tôi muốn tất cả các đối tác hiểu rằng những thách thức hiện nay không chỉ đối với châu Âu mà cả toàn cầu. Vì vậy cần sự hợp tác chân thành và cởi mở!

Báo Mỹ The Wall Street Journal cho rằng sau những thất bại của hội nghị thượng đỉnh G20 năm ngoái tại Pháp, hội nghị năm nay tuy đạt nhiều kết quả đáng mừng nhưng vẫn chưa vạch ra được lộ trình hòa nhập tài chính của eurozone.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo